Trẻ em Việt Nam sẽ được tiêm loại vaccine ngừa Covid -19 nào?

14/10/2021 14:32

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết bộ đang giao cơ quan chuyên môn xây dựng hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ 12 - 17 tuổi, để khi vaccine về vào cuối tháng 10.2021 sẽ triển khai tiêm chủng ngay.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) trong ngày khai giảng năm học 2021 - 2022

Mục tiêu là 95% trẻ 12 - 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine trong quý 4 năm nay.

Sẽ tiêm vaccine nào?

Cũng theo Bộ Y tế, vaccine COVID-19 sẽ về nhiều hơn trong thời gian từ nay đến cuối năm. Trong đó có lô vaccine mua (theo thỏa thuận) là dành tiêm chủng cho trẻ em. Bộ Y tế cho biết dự kiến ngày 15-10 có hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em, sau đó tập huấn cho hệ thống y tế, cơ sở tiêm chủng để triển khai. 

Số lượng người được tiêm chủng tăng rất nhanh trong hơn hai tháng qua và đến 13-10 đạt 57 triệu mũi. 

Trong đó có trên 16 triệu người đã tiêm đủ hai mũi, mỗi ngày đều tiêm trên 1 triệu mũi, cho thấy khả năng sớm hoàn thành tiêm chủng cho 8,1 triệu trẻ 12 - 17 tuổi như kế hoạch của Bộ Y tế.

Tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế cho biết đã đạt thỏa thuận với Hãng dược Pfizer về việc mua trên 20 triệu liều vaccine tiêm cho nhóm vị thành niên 12 - 17 tuổi. Thời điểm đó ước tính Việt Nam có 9 triệu trẻ trong nhóm tuổi này. 

Đến nay, các hồ sơ liên quan đến hợp đồng này đã hoàn tất. Cơ quan chức năng đã trích hơn 2.000 tỉ đồng từ quỹ vaccine để mua lô vaccine và từ cuối tháng 10 vaccine sẽ về. 

Ngoài ra trong số các vaccine đang có tại Việt Nam, một chuyên gia cho biết vaccine Sinopharm và 1 - 2 vaccine, ứng viên vaccine khác cũng có chỉ định tiêm chủng cho trẻ em.

Trả lời phóng viên về việc thỏa thuận mua lô hơn 20 triệu liều Pfizer, chuyên gia cho hay vaccine về sẽ được phân bổ và tiêm ngay để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, nên khi vaccine có chỉ định là có thể tiêm chủng cho trẻ. 

Hai loại vaccine sản xuất theo công nghệ tái tổ hợp và mRNA đều có thể sử dụng cho trẻ em. 

Chuyên gia cũng cho biết vaccine Pfizer dành cho nhóm 12 - 17 tuổi không khác biệt về liều dùng so với vaccine cho người lớn, nhưng để sử dụng vaccine cần hướng dẫn chuyên môn của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

8,1 triệu trẻ 12 - 17 tuổi

Hiện mỗi ngày các cơ sở tiêm chủng toàn quốc đang tiêm trên 1 triệu mũi vaccine COVID-19. Sau khi rà soát lại, số trẻ 12 - 17 tuổi cả nước còn 8,1 triệu em (thấp hơn so với số ước tính trước đây). 

Nếu Bộ Y tế cho phép tiêm song song với người lớn, việc tiêm xong cho trẻ trong quý 4 là hoàn toàn có thể.

Về lý do vì sao trẻ em Việt Nam đến nay chưa được tiêm chủng, các chuyên gia giải thích, cũng như nhiều quốc gia khác, đều xếp ưu tiên theo thứ tự tiêm cho người trưởng thành (đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền) trước và sau đó mới đến trẻ em. 

"Có hai lý do, người lớn nếu mắc COVID-19 bệnh thường nặng hơn so với trẻ em. Vì vậy các quốc gia ưu tiên vaccine cho người lớn, nhất là khi lượng vaccine ít ỏi" - chuyên gia của Bộ Y tế chia sẻ.

Tuy nhiên, gần đây ngay tại Mỹ và các nước phát triển cũng đã có những ca tử vong ở bệnh nhi mắc COVID-19. Chuyên gia này giải thích các trường hợp bệnh nhi COVID-19 tiến triển nặng ít hơn so với bệnh nhân là người trưởng thành, nhưng không phải không có. 

Việc tiêm chủng để phòng bệnh cho các cháu là rất cần thiết. Ở trẻ em, nếu mắc COVID-19 đã có một số trường hợp gặp biến chứng "viêm đa hệ thống", giống phản ứng quá mức của cơ thể và biến chuyển bệnh nặng hơn.

Do đó khi xây dựng hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em, chuyên gia của Bộ Y tế cho rằng trẻ đã có yếu tố nguy cơ rồi sẽ không chỉ định tiêm, còn lại sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vaccine COVID-19 cho trẻ khác người lớn thế nào?

Theo Đài CNN, thiếu niên 12 - 17 tuổi tiêm hai liều Pfizer/BioNTech giống với người trưởng thành, mỗi liều 30mcg và hai liều cách nhau ba tuần. Trong khi đó, trẻ 5 - 11 tuổi tiêm liều 10mcg.

Theo báo Miami Herald, hầu hết các loại vaccine có liều tiêm trẻ em như người lớn. Trừ một số trường hợp ngoại lệ như người lớn tiêm liều vaccine viêm gan B cao hơn trẻ em, hay trẻ em tiêm liều vaccine uốn ván, bạch hầu, ho gà cao hơn người lớn.

Vaccine không giống với thuốc. Thông thường, liều lượng thuốc tùy thuộc độ tuổi, cân nặng... của người bệnh. "Vaccine hoạt động khác. Hệ miễn dịch ở người sẽ phản ứng với bất cứ yếu tố xâm nhập từ bên ngoài nào dù chỉ là một lượng nhỏ.

Vì vậy, liều lượng vaccine và phản ứng miễn dịch của cơ thể thường không liên quan nhau. Vấn đề là phải tìm ra liều lượng phù hợp để kích thích hệ miễn dịch.

Với hầu hết loại vaccine, một liều lượng nhất định thường phù hợp cho phần đông người dùng" - tiến sĩ Amesh Adalja, học giả cấp cao của Trung tâm an ninh y tế Johns Hopkins, cho biết.

"Tuy nhiên, với trẻ dưới 12 tuổi, chúng ta phải đảm bảo có đúng liều lượng an toàn và hiệu quả với trẻ nhỏ hơn" - tiến sĩ Michael Smith, bác sĩ nhi khoa và là chuyên gia bệnh truyền nhiễm Đại học Duke, có tham gia các thử nghiệm vaccine Pfizer cho trẻ nhỏ, nhận định.

Do đó, vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 5 - 11 tuổi có liều lượng bằng 1/3 liều dành cho nhóm từ 12 tuổi trở lên.

Rà soát nhóm trẻ 3 - 11 tuổi

Trong cuộc họp mới đây về tiêm chủng cho trẻ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế cũng đang rà soát số lượng nhóm trẻ 3 - 11 tuổi, để khi các nhà sản xuất vaccine thế giới được cấp phép sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này, Việt Nam sẽ mua để tiêm cho trẻ, khả năng là ngay đầu năm 2022.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trẻ em Việt Nam sẽ được tiêm loại vaccine ngừa Covid -19 nào?