Phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại

28/09/2021 16:49

Từ năm 2017 đến tháng 9.2021, Hải Dương không có ổ dịch bệnh dại trên chó, mèo.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương

Sáng 28.9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 và mít tinh Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28.9.

Qua 5 năm thực hiện, các nội dung và giải pháp trong Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 đã được các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, đạt hiệu quả. Sự phối hợp giữa ngành y tế và thú y cùng với các ban, ngành khác đã chặt chẽ hơn so với giai đoạn trước. Các mục tiêu cụ thể cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng ở động vật không xuất hiện trên phạm vi cả nước. Tình hình dịch bệnh dại trên động vật xảy ra rải rác tại các địa phương, không theo mùa vụ, không xảy ra thành dịch mà chỉ là các ổ dịch đơn lẻ. Có 41 tỉnh, thành phố phát hiện bệnh dại trên động vật, buộc phải tiêu hủy gần 15.100 con chó. Năng lực giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ đàn chó được tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng từ 38,5% lên 49,2%. Giảm 30% số tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về bệnh dại. Nhận thức về bệnh dại của người dân được nâng cao... Cũng trong giai đoạn này, cả nước có 378 người tử vong vì bệnh dại, trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012-2016. Mỗi năm, có hơn 500.000 người buộc phải điều trị dự phòng do chó, mèo cắn, gây tổn thất về tính mạng, sức khỏe và kinh tế với hơn 3.800 tỷ đồng. Do đó, cần tiếp tục xây dựng và triển khai "Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030" với mục tiêu chung kiểm soát bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030. Điều này cũng phù hợp với chiến lược kiểm soát bệnh dại đến năm 2030 của thế giới và các nước Đông Nam Á.

Từ năm 2017 đến tháng 9.2021, Hải Dương không có ổ dịch bệnh dại trên chó, mèo. Việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi ở tỉnh ta được tiến hành hằng năm, với 1 đợt chính vào tháng 3-4 và đợt tiêm bổ sung vào tháng 9-10, tỷ lệ tiêm phòng toàn tỉnh đạt trung bình hơn 74% tổng đàn chó.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại