Xem gì trên báo Hải Dương ngày 24.11?

24/11/2022 05:40

Thêm kênh sàng lọc đầu tư; Trạm y tế thiếu bác sĩ, người dân chịu thiệt... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 24.11.


Kinh tế Hải Dương khả năng tăng trưởng 9,1%: Đây là kết quả được thông báo trong phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 5) của UBND tỉnh do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì ngày 23.11... (trang 1).

Phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết: Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh, với chủ đề “Tết sum vầy - xuân gắn kết”, các cấp công đoàn trong tỉnh phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết... (trang 1).

Cử tri Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng phản ánh nhiều vấn đề về đất đai, môi trường: Đây là các nội dung được người dân quan tâm, phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại 3 huyện ngày 23.11... (trang 2).

Hơn 87% số công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chuyển đổi ở Kinh Môn vượt diện tích cho phép: Theo UBND thị xã Kinh Môn, trên địa bàn hiện có 2.324 hộ, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi với diện tích 512,6 ha. Có 2.909 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chuyển đổi, gồm 370 công trình xây dựng dưới 20 m2, còn lại trên 20 m2 (chiếm 87,3%)... (trang 2).

Thêm 5 công nhân của Công ty CP gốm Chu Đậu được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam: Ngày 22.11, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức lễ phong tặng nghệ nhân và các danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ X năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tại buổi lễ, 5 công nhân xuất sắc của Công ty CP Gốm Chu Đậu đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam... (trang 2).

Đóng cửa mỏ đất sét thuộc dự án đô thị Chí Linh: Ngày 22.11, UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ đất sét phía tây - nam thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh tại phường Cộng Hòa (Chí Linh) với diện tích 21 ha... (trang 3).

Trạm y tế thiếu bác sĩ, người dân chịu thiệt: Hàng chục trạm y tế trong tỉnh hiện chưa có bác sĩ do chính sách đãi ngộ còn nhiều hạn chế. Thiếu bác sĩ khiến hoạt động chuyên môn của Trung tâm y tế bị ảnh hưởng, người dân chịu thiệt... (trang 4).

Thêm kênh sàng lọc đầu tư: Từ năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng hệ thống xếp hạng cấp tỉnh mới bên cạnh PCI là chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là sáng kiến của VCCI khi áp lực phát triển kinh tế tác động tiêu cực tới môi trường ngày càng lớn, đòi hỏi phải có sự thay đổi, chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh... (trang 5).

1.947 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện khu công nghiệp Kim Thành: Đến ngày 23.11, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Thành đã rà soát được 1.947 hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành... (trang 5).

Đốt rác ở thôn Đông Cầu gây ô nhiễm môi trường: Trưa 23.11, tại bãi rác ở thôn Đông Cầu, xã Quang Minh (Gia Lộc) xuất hiện tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường... (trang 7).

2 doanh nghiệp vi phạm phòng cháy, chữa cháy bị phạt gần 200 triệu đồng: Ngày 23.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đối với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hồng Ngọc ở, khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách và Công ty TNHH Tôn thép Thanh Tâm ở phường Phả Lại (Chí Linh)... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 24.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 24.11?