TP Hải Dương thiết lập thêm 2 vùng cách ly tạm thời do 2 ca mắc mới Covid-19

05/02/2021 14:50

Sau khi tiếp nhận thông tin về 2 ca mắc Covid-19, sáng 5.2, các phường Nguyễn Trãi và Hải Tân (TP Hải Dương) đã thiết lập vùng cách ly y tế với một đoạn phố.


Lực lượng chức năng phong toả tạm thời số nhà 29 và toà nhà Điện lực TP Hải Dương tại đại lộ Hồ Chí Minh

Tại phường Hải Tân, lực lượng chức năng đã phong toả toàn bộ ngõ 19 Phạm Cự Lượng, khu 4 gồm 22 hộ dân. Phường Nguyễn Trãi thiết lập vùng cách ly y tế tại số nhà 29 đại lộ Hồ Chí Minh và cả toà nhà Điện lực TP Hải Dương. Công tác truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến các ca bệnh đang được lực lương chức năng khẩn trương thực hiện.

Trường hợp nghi nhiễm là ông Phạm Huy Mạnh (sinh năm 1970) trú tại số 29 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi và ông Trần Văn Giang (sinh năm 1979) trú tại số 1/19 Phạm Cự Lượng, khu 4, phường Hải Tân.

Cả 2 trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) và đã được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 2.2.

Ngoài khu cách ly tập trung (CLTT) tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương, TP Hải Dương sẽ bố trí thêm 9 khu CLTT gồm 5 ký túc xá của các trường: Đại học Thành Đông, Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I, THPT Chuyên Nguyễn Trãi, THCS Lê Quý Đôn và 4 Trường Mầm non: Tứ Minh, Liên Hồng, Thanh Bình, Bình Minh. 9 khu trên có thể đáp ứng được cho gần 2.100 người thuộc diện CLTT. Thành phố dự kiến huy động 40 chiến sỹ, 36 y tá, 62 đoàn viên phục vụ; bổ sung 150 giường, 2.094 bộ màn, chiếu tại các khu cách ly trên.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố cũng yêu cầu mỗi xã, phường bố trí ít nhất 1 điểm CLTT có cơ sở vật chất thiết yếu để sẵn sàng đón, tổ chức CLTT cho người ở địa phương mình.

    ĐQ

(0) Bình luận
TP Hải Dương thiết lập thêm 2 vùng cách ly tạm thời do 2 ca mắc mới Covid-19