Cắt giảm điện, đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối

06/06/2023 09:16

Hàng loạt trụ quảng cáo, hệ thống chiếu sáng trên các tuyến phố của Hà Nội được chủ động tắt hoặc giảm để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm nay.

Mới đây, để đảm bảo hệ thống điện an toàn và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm tối thiểu 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng; bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22h, sau 22h tắt toàn bộ.

Mới đây, để đảm bảo hệ thống điện an toàn và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm tối thiểu 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng; bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22 giờ, sau 22 giờ tắt toàn bộ.

Theo ghi nhận của PV lúc 19 giờ 30 ngày 5.6, tại khu vực Láng Hạ tối hơn trước đây do hệ thống chiếu sáng công cộng, biển quảng cáo... đã cắt giảm. Đây là một trong những khu vực trung tâm của Thủ đô, thường xuyên sáng đèn vào mỗi tối.

Khu vực Ngã 5 Ô Chợ Dừa được tắt hết thiết bị điện, đối lập với khung cảnh lung linh đèn điện trước đây.

Nhiều cột điện cao áp trên phố Nguyễn Lương Bằng không được bật hết để tiết kiệm điện.

Khu vực xung quanh Hồ Gươm, nhiều cột đèn cũng được tắt điện. Hệ thống chiếu sáng vườn hoa, vỉa hè và quanh hồ tắt gần hết, chỉ đủ ánh sáng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Khu vực ngã tư Hàng Gai - Hàng Đào bình thường buổi tối sáng rực rỡ, nay chìm trong bóng tối.

Trên phố Tràng Tiền, 50% bóng điện chiếu sáng không được bật.

Nhiều cột đèn pha công suất lớn và toàn bộ đèn trang trí đều được tắt tại khu vực Hồ Gươm.

Trụ sở của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lúc 20 giờ ngày 1.6 được tắt hết thiết bị điện. Các công sở gần đó như Thành ủy, UBND thành phố chỉ bật đèn bảo vệ, tắt toàn bộ đèn trang trí.

Theo UBND TP Hà Nội, hệ thống chiếu sáng công cộng của 12 quận và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của 17 huyện, thị xã có khoảng 230.000 bộ đèn, trong đó đèn led tiết kiệm điện chỉ chiếm hơn 11%.

Tổng công suất điện năng của hệ thống chiếu sáng công cộng khoảng 30.000 kw/h.

Theo VTC News

(0) Bình luận
Cắt giảm điện, đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối