75 người có công khó khăn cấp bách ở Ninh Giang cần hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở

04/07/2022 13:21

UBND huyện Ninh Giang đang trình HĐND huyện quyết định mức hỗ trợ đối với nhà xây mới tối thiểu là 60 triệu đồng/nhà, hỗ trợ đối với nhà sửa chữa tối thiểu 25 triệu đồng/nhà bằng nguồn kinh phí tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021.

Theo UBND huyện Ninh Giang, đến ngày 3.7 trên địa bàn huyện có 75 người có công khó khăn cấp bách cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đang bị xuống cấp, dột nát... 42 trường hợp cần xây mới, 33 trường hợp cần sửa chữa nhà ở các xã Ứng Hoè, Kiến Quốc, Hưng Long, Vạn Phúc... 

UBND huyện Ninh Giang đang trình HĐND huyện quyết định mức hỗ trợ đối với nhà xây mới tối thiểu là 60 triệu đồng/nhà, hỗ trợ đối với nhà sửa chữa tối thiểu 25 triệu đồng/nhà bằng nguồn kinh phí tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021, thời gian hỗ trợ trước ngày 27.7.2022.

Huyện Ninh Giang còn 117 người có công khác đang khó khăn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
75 người có công khó khăn cấp bách ở Ninh Giang cần hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở