Truy cập "web đen" có bị công an phạt không?

06/07/2022 11:23

Hỏi: Em trai đang tuổi dậy thì nhiều lần mượn máy tính của tôi để truy cập các trang web đồi trụy. Khi vào các trang đó thì có những lúc trang tự chuyển sang web game bài, sau đó màn hình hiện lên cảnh báo của nhà chức trách.

Em trai nói chỉ xem hình ảnh "nóng" chứ không đánh bạc, mỗi lần thấy cảnh báo là thoát ra luôn. Xin hỏi, em tôi có bị triệu tập lên đồn công an, bị phạt tiền hay phạt tù không?

HOÀNG VĂN (Chí Linh)


Trả lời: Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội đánh bạc như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm...

Như vậy, nếu em trai bạn chỉ truy cập vào các website đồi trụy nhưng không chơi game bài để thắng thua bằng tiền thì không phạm vào tội đánh bạc, không bị xử phạt hành chính, đồng thời cũng không thuộc diện bị triệu tập đến cơ quan công an để làm việc.

Pháp luật hình sự xử lý với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (điều 326) chứ không xử lý hành vi truy cập các website đồi trụy.

Tuy nhiên, việc truy cập vào các trang web này có thể làm cho nhận thức, đạo đức, lối sống của em bạn lệch lạc, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình dục. Do vậy, bạn cần tư vấn, hướng dẫn cho em bạn cách sử dụng internet an toàn, lành mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy cập "web đen" có bị công an phạt không?