32 đội tham gia một giải bóng đá tại Nhật Bản do người Hải Dương tổ chức

07/08/2022 19:43

Ngày 7.8, Hội đồng hương Hải Dương tại TP Osaka (Nhật Bản) đã tổ chức thành công Giải bóng đá VJS - Hải Dương Open Cúp lần thứ 2 năm 2022.


Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự Giải bóng đá VJS - Hải Dương Open Cúp lần thứ 2 năm 2022

Giải quy tụ gần 400 cầu thủ thuộc 32 đội bóng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự. Các vận đồng viên là người ở nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá, Quảng Nam. Cộng đồng người Hải Dương tại Nhật Bản có 2 đội là Hải Dương Osaka, Hải Dương Hiroshima.


Màn múa lân sôi động khích lệ các cầu thủ trước khi thi đấu

Các đội chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm theo thể thức bóng đá sân 7, chọn 2 đội đứng nhất, nhì ở mỗi bảng vào vòng 1/16. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, giải kết thúc với chức vô địch thuộc về đội Nam Định Osaka, giải nhì đội Quê FC và chủ nhà Hải Dương Osaka giành giải ba. Ban tổ chức còn trao các giải phụ như “đôi giày vàng”,  “bàn tay vàng”… cho các cầu thủ xuất sắc.


Các trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn

Đại diện Ban tổ chức cho biết VJS - Hải Dương Open Cúp không đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là một hoạt động lớn, có ý nghĩa lớn trong việc gắn kết cộng đồng người Hải Dương nói riêng, người Việt Nam nói chung đang làm việc, sinh sống tại “đất nước mặt trời mọc”. Giải năm nay không những quy tụ gấp đôi số đội bóng tham gia so với lần đầu tổ chức (năm 2021 có 16 đội) mà còn nhận được sự quan tâm, động viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Osaka, Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Osaka (FC Osaka) và chính quyền địa phương. Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng của người Việt Nam tại Nhật Bản đã tích cực đồng hành, tài trợ đã góp phần làm nên thành công cho giải đấu như: Công ty Bất động sản và Shop thời trang G-Mission, Nhà hàng Sao vàng và Zunzun Hari Slon, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Imazato…


Nam Định Osaka FC giành ngôi vô địch 

Hội đồng hương Hải Dương tại Osaka do một nhóm người Hải Dương đứng ra thành lập từ ngày 3.5.2018 nhằm quy tụ, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình sinh sống, làm việc tại TP Osaka. Sau 5 năm phát triển, từ chỗ chỉ có 12 thành viên ban đầu, đến nay, hội đã phát triển được hơn 2.500 thành viên. Hội đồng hương Hải Dương tại Osaka thành lập ban đại diện, lập Fanpage trên Facebook để tạo thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động. Mỗi tháng 1 lần, hội tổ chức gặp mặt các hội viên để trao đổi thông tin, giao lưu. Hội phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Osaka thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao, văn hoá Việt Nam - Nhật Bản…


Hội đồng hương Hải Dương tại Osaka trao tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương (Ảnh tư liệu)

Hội đồng hương Hải Dương tại Osaka cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực như quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19, giúp đỡ người nghèo…

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
32 đội tham gia một giải bóng đá tại Nhật Bản do người Hải Dương tổ chức