Tuyển Việt Nam khó có nhân tố mới

25/10/2021 12:02

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cân nhắc bổ sung các cầu thủ trẻ từ U23 Việt Nam để tăng cường cho đội tuyển quốc gia

Sau 4 ngày nghỉ xả trại, chiều 25.10, các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức trở lại hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á cũng như giải đấu AFF Cup.

Điều mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm là liệu huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo có bổ sung nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia hay không? Từ tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu nhiều trận ở 2 giải đấu quan trọng là vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á (còn 6 trận) và AFF Cup 2020 (tối thiểu 4 trận vòng bảng). Với số lượng hơn 10 trận đấu kéo dài từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, HLV Park Hang-seo cần cân nhắc lực lượng, tránh tình trạng quá tải cho nhóm cầu thủ trụ cột nhưng cũng phải bảo đảm yếu tố thành tích.

Tuyển Việt Nam khó có nhân tố mới - Ảnh 1.
Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến bổ sung lực lượng cho tuyển Việt Nam từ lứa U23

Ở vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B với 4 trận toàn thua. Mục tiêu cạnh tranh vé dự vòng chung kết World Cup ngày một hẹp dần, buộc HLV Park Hang-seo và các học trò phải nghĩ đến nhiệm vụ thiết thực nhất lúc này là tìm kiếm những điểm số đầu tiên ở sân chơi khắc nghiệt này.

Trong khi đó, từ ngày 6.12, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài ở Singapore với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup giành được cách đây 3 năm. Với sự chuẩn bị của Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay kể cả chủ nhà Singapore, đây được dự báo không phải là giải đấu dễ dàng cho thầy trò ông Park Hang-seo.

Chính vì vậy, trước ngày đội tuyển Việt Nam hội quân đã xuất hiện hàng loạt thông tin về việc nhà cầm quân người Hàn Quốc tăng cường lực lượng là những cầu thủ chơi nổi bật tại V-League nhưng ít được quan tâm ở tuyển Việt Nam. Đó là trung vệ Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Xuân Nam của Topenland Bình Định hay Cao Văn Triền của Sài Gòn FC…

Tuy nhiên, theo trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, một trong những khó khăn lớn nhất chính là thời gian qua, các giải trong nước không thi đấu, khiến việc bổ sung cầu thủ của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng gặp khó.

"Nhiều cầu thủ không có điều kiện tập luyện duy trì thể lực trong mùa dịch. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thể trạng của họ nếu như gọi lên tuyển, vì ai cũng biết khi không thi đấu đều đặn, cầu thủ không thể đạt được trạng thái tốt và có thể gặp những rủi ro về chấn thương.

Ngay cả cầu thủ có thể lực tốt như Công Phượng, khi được gọi bổ sung vào tháng 9, cậu ấy cũng mất 1-2 tuần tập thể lực liên tục mới có thể gia nhập lại với đội tuyển để đá 2 trận gặp Trung Quốc và Ả Rập Saudi vào tháng 10 vừa qua" - trợ lý Lê Huy Khoa lý giải.

Trong những ngày đồng hành cùng các tuyển thủ trẻ chuẩn bị cho 2 trận đấu tại bảng I vòng loại U23 châu Á gặp Đài Bắc - Trung Hoa (27.10) và Myanmar (2.11), nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có cái nhìn rõ nét nhất về các cầu thủ mà ông sẽ tạo điều kiện thử sức ở cấp độ đội tuyển.

Theo Người lao động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam khó có nhân tố mới