Tỷ lệ đi bầu ở Hong Kong chỉ 30%

20/12/2021 10:23

Cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong kết thúc mà không có sự cố lớn nào với tỷ lệ bỏ phiếu thấp kỷ lục là 30,2%, bất chấp lời kêu gọi và các biện pháp khuyến khích của chính quyền.

Tỉ lệ đi bầu ở Hong Kong chỉ 30% - Ảnh 1.

Phiếu bầu được đưa về trung tâm kiểm phiếu của Hong Kong ngày 19.12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 20.12, báo South China Morning Post cho biết quá trình bỏ phiếu kéo dài 14 tiếng từ 8h30 sáng 19.12 không có sự cố lớn nào. Ngoài sự hiện diện của rất đông cảnh sát còn có các quan chức chống gian lận bầu cử.

Việc kiểm phiếu đã bắt đầu từ 23h ngày 19.12 và dự kiến sẽ kéo dài trong sáng 20.12.

Có khoảng 1,3 triệu trong số gần 4,5 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu, tỷ lệ bỏ phiếu là 30,2%. Đây là tỷ lệ đi bầu thấp nhất tại đặc khu này kể từ năm 1997, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 43,57% vào năm 2000. Tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất từng ghi nhận là 58,2% vào năm 2016.

Đây là cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp đầu tiên được tiến hành sau khi đặc khu này cải cách hệ thống bầu cử trong năm nay.

Để khuyến khích người dân, chính quyền thành phố 7,5 triệu dân này đã miễn phí tàu, xe buýt và thậm chí mở điểm bỏ phiếu ở các chốt kiểm soát biên giới với hy vọng tăng tỷ lệ đi bầu.

Từ 153 ứng viên sẽ có 90 người được bầu vào Hội đồng Lập pháp Hong Kong mới. Tuy nhiên, chỉ 20 thành viên do các khu vực bầu trực tiếp, 40 người do Ủy ban Bầu cử bầu ra, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu.

Trước đó, cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban Bầu cử đã tổ chức ngày 19.9, đặt nền tảng cho bầu cử Hội đồng Lập pháp ngày 19.12. Cuộc bầu cử đặc khu trưởng sẽ tổ chức vào ngày 27.3 năm sau.

Chính quyền Hong Kong khẳng định việc thực hiện hiệu quả cải cách hệ thống bầu cử mới hứa hẹn sẽ chọn ra được đội ngũ quản lý đặc khu đáp ứng các tiêu chuẩn "người yêu nước quản lý Hong Kong".

Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1.1.2022, với nhiệm kỳ 4 năm.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ đi bầu ở Hong Kong chỉ 30%