Trang trọng Đại lễ Phật đản năm 2023 ở Hải Dương

27/05/2023 23:04

Tối 27.5, tại chùa Kẻ Sặt (Bình Giang), Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Các đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. 

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương 

Các đại biểu dự đại lễ đã nghe thông điệp của Phật đản Phật lịch và diễn văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh, mùa Phật đản năm nay, phật tử Việt Nam thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức - vị pháp chủ tự thiêu thân để đấu tranh cho hòa bình dân tộc. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19; chiến tranh, xung đột còn diễn ra nhiều nơi trên thế giới, thông điệp kêu gọi các tăng ni, phật tử nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo. 

Nghi thức rước kiệu Phật đản

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng khẳng định truyền thống tốt đẹp và những đóng góp quan trọng của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.      

Giáo hội Phật giáo tỉnh không ngừng củng cố và phát triển về mọi mặt, động viên tăng ni, phật tử nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân. Các tăng ni, phật tử trong tỉnh đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, thực hiện cứu khổ độ sinh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19...     

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả hơn nữa để cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển. 

 Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Giang trao biểu trưng ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của huyện Bình Giang

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm tốt việc hướng dẫn, động viên các tăng ni, phật tử thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Di sản văn hóa và Nghị định 162/NĐ-CP/2017 ngày 30.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo để từ đó, tăng ni, Phật tử hiểu đúng và hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. 

 Quang cảnh buổi lễ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nếp sống văn hoá, bảo vệ thuần phong mỹ tục...    

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Giang ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của huyện Bình Giang.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ rước kiệu Phật đản sinh.

NGUYỄN THẢO

(0) Bình luận
Trang trọng Đại lễ Phật đản năm 2023 ở Hải Dương