Tổng thống Kazakhstan sắp thăm Việt Nam

07/06/2023 21:51

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev dự kiến diễn ra ngày 11-13.6, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Ông Tokayev, 70 tuổi, là tổng thống thứ hai của Kazakhstan, giữ chức từ tháng 3.2019. Ông từng giữ chức ngoại trưởng và thủ tướng.


Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Nur-Sultan hồi tháng 1.2022

Kazakhstan là quốc gia Trung Á có diện tích hơn 2,7 triệu km2 và dân số hơn 19 triệu người. Đây là trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng theo đường bộ từ châu Á qua châu Âu. Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29.6.1992. Năm ngoái, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ.

Từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), gồm các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, và Kyrgyzstan, có hiệu lực năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Kazakhstan liên tục tăng. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 600 triệu USD. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Cuối năm 2022, đường bay thẳng giữa Almaty và Nha Trang đã được mở. Almaty là trung tâm kinh tế lớn, địa điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia Trung Á.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Kazakhstan sắp thăm Việt Nam