Tổng thống Biden tăng trần nợ công, Mỹ thoát kịch bản vỡ nợ

17/12/2021 08:49

Thông báo của Nhà Trắng cho hay: "Vào thứ Năm, ngày 16.12.2021, Tổng thống đã ký thành luật: S.J. Res. 33, quy định thẩm quyền tăng giới hạn nợ thêm 2.500 tỷ USD".

Tổng thống Biden đã ký ban hành một biện pháp tăng mức trần nợ công của Mỹ

Theo hãng tin Sputniknews, ngày 16.12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành một biện pháp tăng mức trần nợ công của Mỹ thêm 2.500 tỷ USD để ngăn chặn kịch bản vỡ nợ cho đến ít nhất là năm 2023.

Thông báo có đoạn: "Vào thứ Năm, ngày 16/12/2021, Tổng thống đã ký thành luật: S.J. Res. 33, quy định thẩm quyền tăng giới hạn nợ thêm 2.500 tỷ USD."

Biện pháp này tăng mức trần nợ đủ để giữ cho chính phủ hoạt động cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022.

Theo luật mới, mức trần nợ công của Mỹ có thể đạt 31.400 tỷ USD.

Hồi giữa tháng 11, trong thư kêu gọi các nghị sỹ lưỡng viện quốc hội nước này nâng mức trần nợ công, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra cảnh báo chính phủ Mỹ đang cận kề nguy cơ vỡ nợ và có thể cạn kiệt ngân sách vào ngày 15.12.

Trước đó, hồi tháng 10, bà Yellen cảnh báo nếu Mỹ vỡ nợ, nền kinh tế nước này hoàn toàn có thể rơi vào suy thoái.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Biden tăng trần nợ công, Mỹ thoát kịch bản vỡ nợ