Lĩnh án tù chung thân vì giết bạn cùng trường

28/07/2022 17:39

Sáng 28.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa bị cáo Nguyễn Đức Thuyết (sinh năm 1971, ở xã An Phụ, nay là phường An Phụ, Kinh Môn) ra xét xử về tội giết người.


Bị cáo Thuyết lĩnh án tù chung thân về hành vi giết người

Theo cáo trạng, tối 23.12.1991, Thuyết đi uống rượu cùng bạn học là anh Nguyễn Hữu Hoành (sinh năm 1971, cùng ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) thì bị nhóm của các anh Lê Duy Trường (sinh năm 1971, ở phường Phả Lại, TP Chí Linh), Trần Nam Thanh (sinh năm 1973, ở tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thành Đô (sinh năm 1971, ở TP Hải Phòng), Vũ Văn Đa (sinh năm 1972, ở TP Cẩm Phả) đều là học sinh của Trường Công nhân cơ điện Chí Linh (thuộc TP Chí Linh ngày nay) xảy ra mâu thuẫn và bị đuổi đánh.

Trưa 24.12.1991, Thuyết đến xưởng cơ khí nguội của trường lấy một thanh sắt rồi dùng máy mài nhọn, có lưỡi sắc bén như dao và cất vào túi quần với mục đích nếu bị nhóm của Trường đánh sẽ chống cự. Tối hôm đó, Thuyết tiếp tục đến quán uống rượu với anh Hoành thì các anh Đa, Trường vào, nhìn thấy Thuyết liền ra về. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thuyết về và nói chuyện với người bạn cùng phòng là anh Phạm Thọ Vũ (sinh năm 1972, ở TP Cẩm Phả) việc bị đánh rồi đi ra ngoài hành lang. Tại đây, Thuyết gặp rồi cãi nhau với anh Trường. Thấy vậy, anh Vũ can ngăn nhưng không được. Thuyết khăng khăng yêu cầu phải ra ngoài nói chuyện nhưng anh Trường không đồng ý. Lúc này, Thuyết liền rút thanh sắt sắc nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, biết anh Trường tử vong, Thuyết bỏ trốn vào tỉnh Đồng Nai, thay tên đổi họ, đăng ký thường trú mang họ tên là Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1974, trú tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Ngày 16.12.2021, Thuyết bị bắt sau 30 năm lẩn trốn.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt tù chung thân với bị cáo Nguyễn Đức Thuyết.

DT

(0) Bình luận
Lĩnh án tù chung thân vì giết bạn cùng trường