Đề phòng, ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

22/05/2022 17:29

Lực lượng công an các cấp sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa tuyển Việt Nam-Thái Lan vào tối 22.5.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân tham gia cổ vũ trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa tuyển Việt Nam-Thái Lan vào tối 22.5, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện căn cứ tình hình thực tế xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng khác phòng chống đua xe, gây rối trật tự công cộng và tội phạm hình sự khác.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng cảnh sát 113, cơ động, phòng cháy, chữa cháy tăng cường ứng trực, tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và các tình huống khác phát sinh. Lực lượng cảnh sát khi làm nhiệm vụ thực hiện việc ghi hình các hành vi vi phạm để phục vụ công tác xử lý.

Lực lượng công an tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền người dân khi cổ vũ cần chấp hành quy định về an toàn giao thông, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát cơ động phân công các đội tuần tra, kiểm soát trong thời gian trước, trong, sau trận đấu tại các tuyến, địa bàn trọng điểm ở TP Hải Dương, một số quốc lộ 5, 18 và 37 trên địa bàn các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc. Công an TP Hải Dương cũng bố trí lực lượng tuần tra, ứng trực tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi cổ vũ quá khích, nguy hiểm...

Ban An toàn giao thông tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp có phương án thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông các hoạt động cổ vũ diễn ra ngay sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan bắt đầu từ 7 giờ tối 22.5.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép, hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, sử dụng pháp nổ, thuốc nổ... Có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi trận dấu diễn ra.

DT

(0) Bình luận
Đề phòng, ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31