Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cách ứng phó với kẻ cướp ngân hàng

12/05/2022 16:19

Trung tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh tội phạm cướp ngân hàng thường đe dọa, sử dụng vũ khí tự chế, súng hay vật liệu nổ giả để uy hiếp khi gây án.

Sau hơn 4 giờ xảy ra vụ dùng súng hoa cải cướp tài sản tại chi nhánh VietinBank trên phố Lạch Tray thuộc quận Ngô Quyền, khuya 11.5, nghi phạm Đào Anh Tuấn (49 tuổi, người địa phương) đã bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Gần đây nhất, chiều 31.3, Trần Tuấn Anh (27 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đến chi nhánh Agribank Nam Thái Nguyên (TP Thái Nguyên) với mục đích cướp tiền để trả món nợ khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi đổ xăng ra sàn, tên cướp đe dọa, bắt nhân viên nhà băng đưa tiền. Tuy nhiên, bảo vệ chi nhánh cùng người dân đã khống chế kẻ gây án.

Từ kết quả điều tra, khám phá nhiều vụ cướp ngân hàng, trung tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) nhấn mạnh ngoài những hành vi gây án theo phương thức truyền thống, nhà chức trách thấy xuất hiện thêm các thủ đoạn cướp tài sản mới.

Trong số đó, một số nhóm cướp đã thông qua không gian mạng, kết bạn với nhau lập các nhóm kín để bàn bạc, thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng, cửa hàng tiện ích.

Tang vật vụ cướp hơn 3 tỷ đồng tại phòng giao dịch Vietcombank ở Hải Phòng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tướng Hà, từ kết quả điều tra nhiều vụ cướp nhà băng, siêu thị tiện ích, cảnh sát hình sự nhận thấy kẻ gây án chủ yếu chưa có tiền án, tiền sự. Nhiều người không có việc làm, công việc không ổn định hoặc nợ nần, gặp khó khăn về kinh tế nên gây án.

Quá trình gây án, nhiều tên cướp chọn thời điểm mà các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng có ít khách đến, khi nhân viên mất cảnh giác hoặc thực hiện hành vi tại những nơi có sơ hở trong công tác bảo vệ.

Trong hầu hết vụ án, tội phạm cướp nhà băng, siêu thị thường đe dọa hoặc sử dụng vũ khí tự chế, súng, vật liệu nổ giả để uy hiếp các nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Cục trưởng Cảnh sát hình sự khuyến cáo các điểm giao dịch của ngân hàng cần đầu tư hệ thống an ninh bảo đảm, đầy đủ, hiện đại. Lực lượng bảo vệ phải đủ số lượng, có sức khỏe và phản ứng nhanh nhạy. Đặc biệt, các ngân hàng nên thường xuyên tập huấn cho nhân viên kỹ năng nhận định, ứng phó với tình huống bị cướp.

Hiện nay, Bộ Công an đã giao lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương tăng cường những phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, nhất là cướp tại các điểm giao dịch của ngân hàng, nơi kinh doanh vàng bạc đá quý, siêu thị tiện ích.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với các cơ quan khác tập trung kiểm soát không gian mạng, phát hiện và xử lý các nhóm lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, sau 3 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đầu năm 2022, công an cả nước đã điều tra, khám phá 8.016 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 87,91%). Qua đó triệt phá 242 băng, nhóm tội phạm và bắt 19.037 người liên quan.

Liên tiếp xảy ca các vụ cướp ngân hàng gần đây:

- Chiều 28.12.2021, Trần Văn Hùng (32 tuổi, ở Bình Dương) dùng 3 cục pin quấn băng keo làm quả nổ giả. Sau đó, anh ta cầm khẩu súng bật lửa đến chi nhánh BIDV ở địa phương rồi cướp 450 triệu đồng.

- Ngày 7.1, Nguyễn Văn Nam (quê Hải Phòng) sử dụng súng colt gây ra tiếng nổ, dọa nhân viên phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng rồi cướp hơn 3 tỷ đồng.

- Chiều 4.3, Trần Quang Minh (trú TP.HCM) xông vào chi nhánh Vietcombank Bãi Cháy (Quảng Ninh) rồi đe dọa có bom để cướp tiền. Nghe chuông báo động kêu, Minh bỏ chạy ra ngoài thì bị bắt.

- Sáng 7.3, Trần Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng (ở Hà Nội) bịt mặt xông vào Vietinbank chi nhánh Xuân Tảo (Hà Nội) cướp khoảng 500 triệu đồng. Khi chuông báo động kêu, 2 tên cướp bỏ chạy, làm rơi khoảng 300 triệu rồi bỏ trốn. Đêm cùng ngày, Hiếu và Tùng bị bắt.

Theo Zing

(0) Bình luận
Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cách ứng phó với kẻ cướp ngân hàng