Chưa bắt buộc cung cấp các giấy tờ tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2023

06/10/2022 10:07

Công dân nam trúng tuyển, nhập học các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng cần trình giấy tờ theo đúng quy định để được xem xét tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố nắm, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ năm 2022; làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã trước ngày 15.10 chưa bắt buộc nam công dân là thí sinh dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2022 cung cấp các giấy tờ chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2023. Lý do năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy trình xét tuyển đại học mới và kéo dài hơn mọi năm, trong khi nhiều địa phương đã yêu cầu thanh niên phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Sau thời điểm này, công dân nam trúng tuyển, nhập học các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng cần trình giấy tờ theo đúng quy định để được xem xét tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu không có giấy tờ hợp lệ, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. 

Trước đó, ngày 21.9, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với nam thí sinh theo thời gian mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15.10 không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, nam công dân nếu đang là học sinh, sinh viên thì sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ.

PV

(0) Bình luận
Chưa bắt buộc cung cấp các giấy tờ tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2023