[Audio] Tu bổ di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị

24/03/2023 15:53

Di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị hiện đang bị xuống cấp nên cần khẩn trương tu bổ.

00:00


Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3, lần 3 của UBND tỉnh Hải Dương

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3, lần 3 tổ chức sáng 24.3, UBND tỉnh Hải Dương cơ bản thống nhất sự cần thiết và các nội dung đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị. Công trình gồm hạng mục nhà tiền bái và hậu cung, đồ thờ nội tự cùng các hạng mục phụ trợ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị trong quá trình thực hiện, các sở, ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến của gia đình và cộng đồng dân cư. Việc triển khai tu bổ, tôn tạo cần thực hiện khẩn trương và theo đúng trình tự và quy định...

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị được khánh thành vào tháng 3.2004. Nhà tưởng niệm có kiến trúc kiểu chữ đinh (J) gồm 5 gian tiền bái, gian hậu cung và các hạng mục phụ trợ. Di tích được UBND tỉnh công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2015. Hiện nay nhà tiền bái và hậu cung, đồ thờ nội tự nhà tưởng niệm, nghi môn, sân nội tự, tường bao đang bị xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái tại di tích.

Theo đề xuất, việc tu bổ, tôn tạo di tích này sẽ bảo đảm nguyên tắc giữ nguyên hướng (đông bắc) và quy mô kiến trúc của các hạng mục công trình. Tận dụng tối đa các yếu tố gốc, đặc biệt là các cấu kiện gỗ có hoa văn để tái sử dụng, thực hiện biện pháp gia cố, chỉ thay thế các cấu kiện bị hư hỏng hoàn toàn nhằm bảo tồn kiến trúc di tích đã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. Theo đó, gian tiền bái, hậu cung sẽ tu bổ, tôn tạo theo quy mô kiến trúc hiện có, hạ giải mái ngói, thay thế một số cấu kiện gỗ hoành, rui, gộp, hạ giải tường. Thay thế khung kính trên cổ diêm bằng vách gỗ lim Nam Phi. Đồ thờ nội tự sẽ tu bổ phục chế ảnh gồm chỉnh sửa, phục chế ảnh, tranh sơn dầu, hạng mục in ảnh, hạng mục khung tranh; thay thế sa bàn hiện có bằng sa bàn điện tử…

PV

(0) Bình luận
[Audio] Tu bổ di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị