Sự kiện nổi bật ngày 8.8

08/08/2022 22:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 8.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, vướng mắc phát sinh; không chậm trễ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 8.8, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ngày 8.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2022) và kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2022), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Đại sứ các nước ASEAN, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Trong ảnh: Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 8.8, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo Bình Dương (thành phố mới Bình Dương) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu Gỗ quốc tế Bình Dương - BIFA WOOD VIETNAM 2022. Tham gia Hội chợ có hơn 700 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, trưng bày, giới thiệu công nghệ, sản phẩm với các nhóm ngành hàng chính: máy móc, thiết bị công nghiệp chế biến gỗ của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan…; phụ kiện, phụ liệu về ngành gỗ, chế biến gỗ của các doanh nghiệp châu Mỹ, châu Âu…; nguyên liệu gỗ nhập khẩu trong nước và các doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế biến gỗ đến từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam… Trong ảnh: Cắt băng khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu Gỗ quốc tế Bình Dương - BIFA WOOD VIETNAM 2022. Ảnh: TTXVN 

Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và Buôn lậu (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) về tội “trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong ảnh: Bị can Trần Đình Dũng (trái) bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: TTXVN 

Sáng 8.8, xảy vụ cháy lớn bên trong một công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) với cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ. Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an huyện Mê Linh đã có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Đến 9h, công tác chữa cháy vẫn được tiếp tục, chưa ghi nhận có thương vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCNH nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 7.8 đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo (PIJ) trên Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian. Tổng Thư ký LHQ Guterres tái khẳng định cam kết của LHQ về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước dựa trên các nghị quyết liên quan của LHQ, luật pháp quốc tế và những thỏa thuận trước đó. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và PIJ trên Dải Gaza nhằm chấm dứt chuỗi ngày xung đột đã khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 6/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, thêm 2 tàu chở ngô và đậu nành đã khởi hành từ các cảng bên bờ Biển Đen của Ukraine vào ngày 8/8, nâng tổng số chuyến tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của quốc gia Đông Âu này lên 10 kể từ chuyến tàu đầu tiên xuất phát hồi tuần trước theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo lãnh. Tàu Sacura chở 11.000 tấn đậu nành đã rời cảng Yuzni để đến Italy trong khi tàu Arizona chở 48.458 ngô đã khởi hành từ cảng Chornomorsk để đến thành phố Iskenderun, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Tàu chở ngũ cốc của Ukraine chuẩn bị cập cảng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7.8. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất Cuba tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngọn lửa đã lan tới phá hủy bồn chứa thứ 3 trong đêm 7/8 (giờ địa phương). Dường như bồn chứa nói trên đã sập xuống sau khi chịu đựng sức nóng dữ dội trong hơn 30 giờ. Đến nay, vụ cháy đã khiến 1 người thiệt mạng, 16 người mất tích và 122 người bị thương. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở kho chứa nhiên liệu gần cảng Matanzas, Cuba, ngày 7/8. Ảnh: THX/TTXVN

Thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài có khả năng đẩy nước Anh vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Nước Anh đã trải qua tháng 7 nắng nóng và khô hạn nhất kể từ năm 1935, với một đợt nắng nóng chưa từng có và nhiệt độ lần đầu tiên được ghi nhận trên 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc 3 công ty cấp nước của Anh phải thông báo lệnh cấm sử dụng vòi nước tưới cây nhằm tránh ảnh hưởng đến khoảng 2,4 triệu người ở vùng England và xứ Wales. Trong ảnh: Lòng hồ khô cạn do hạn hán tại Manchester, Anh, ngày 19.7. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.8