Sự kiện nổi bật ngày 4.10

04/10/2022 22:23

Bộ Công an khai mạc Trưng bày chuyên đề "Hành trang đương đầu giặc lửa" ... là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 4.10.

TRONG NƯỚC

Ngày 4.10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề "Hành trang đương đầu giặc lửa". Nhằm giới thiệu, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04.10.1961 – 04.10.2022) và 21 năm Ngày toàn dân PCCC (04.10.2001 – 04.10.2022); đồng thời, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và bổ sung kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy, nổ đối với cộng đồng dân cư, nhất là học sinh, sinh viên. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề "Hành trang đương đầu giặc lửa". Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với số ca mắc tăng và sự xuất hiện nhiều biến chủng mới. Bộ Y tế đã đưa ra thông điệp mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”. Theo đó, Bộ Y tế thông báo sửa đổi thông điệp 5K thành 2K gồm: khẩu trang, khử khuẩn; kết hợp tiêm vaccine + Thuốc + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác, nhằm tăng cường công tác truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong ảnh: Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Từ ngày 4-6.10, tại Trung tâm triển lãm quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra Triển lãm quốc tế về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng (Mining Việt Nam 2022). Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối trong nước và nước ngoài đã trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ hiện đại, dịch vụ trong lĩnh vực khai thác, nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị chế biến khoáng sản…. Trong ảnh: Khách tham quan gian triển lãm vật tư máy mỏ. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 4.10, tàu 463 thuộc Vùng 4 Hải quân đã cập Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đưa 4 ngư dân trên tàu cá BĐ 98759 TS bị mắc cạn vào 10 ngày trước tại khu vực biển Trường Sa vào bờ và tiến hành thủ tục bàn giao cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Tàu cá BĐ 98759 TS bị mắc cạn tại khu vực biển gần đảo Sinh Tồn Đông, 4 ngư dân nói trên được tàu Trường Sa 12 đưa về đảo này tạm trú. Trong ảnh: Các ngư dân về đến đất liền an toàn tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: TTXVN phát

Ngày 4.10, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy đất nhà nước số 185 Hai Bà Trưng. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 4 bị cáo: Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương), Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong ảnh: Vì lý do sức khỏe, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được ngồi trình bày tại tòa. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 4.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý tại quán bar LV Culb (thị trấn Long Thành). Các đối tượng gồm: Phan Thị Nga (chủ quán LV Culb); Phan Thị Thuý An (quản lý nhân viên quán LV Culb); Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Phụng Hà Duy, Phan Văn Quan, Đào Công Anh, Nguyễn Hữu Công và Trần Quốc Đạt (nhân viên của quán LV Culb) cùng Võ Minh Thông, Nguyễn Mạnh Thường và Nguyễn Duy Tín. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc với chủ quán bar LV Culb Long Thành. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp cùng Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Chi Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vừa bắt giữ đối tượng Lò Văn Nghiên (sinh năm 1979, trú tại huyện Điện Biên) tại khu vực bản Na Hai (xã Pom Lót, huyện Điện Biên), về hành vi chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Lò Văn Nghiên và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 4.10 cảnh báo sẽ đưa ra hành động "kiên quyết" sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nước này thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về vùng biển phía Đông nước này. Phát biểu với báo giới, ông Yoon Suk-yeol cho biết tên lửa Triều Tiên bay được quãng đường khoảng 4.000 km. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp báo tại Seoul, sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa, ngày 4/10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cảnh sát thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 4.10 cho biết một quả bom đã phát nổ làm rung chuyển trụ sở Đồn cảnh sát số 2 ở thủ đô Kabul cùng ngày nhưng rất may không gây thương vong. Đây là vụ nổ thứ 3 tại Kabul trong tuần qua. Trước đó, ngày 30.9 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở thủ dô Kabul làm ít nhất 53 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác gần hiện trường một vụ nổ tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3.10, một vụ bạo loạn đã xảy ra tại nhà tù Latacunga ở Ecuador, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador (SNAI) nêu rõ vụ bạo loạn bùng phát bắt nguồn từ xích mích giữa thành viên các băng nhóm tội phạm ma túy đang bị giam giữ trong nhà tù Latacunga, cách thủ đô Quito 80 km về phía Nam. Hiện lực lượng đặc nhiệm đã kiểm soát được tình hình và duy trì trật tự tại cơ sở giam giữ này. Trong ảnh: Người thân các tù nhân đứng chờ tin tức bên ngoài nhà tù Latacunga ở Ecuador sau vụ bạo loạn ngày 3/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.10