Sự kiện nổi bật ngày 31.1

31/01/2023 22:10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023 là sự kiện nổi bật ngày 31.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 31.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp ủy trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, không chủ quan, lơ là. Ngay sau nghỉ Tết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 31.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giao ban Báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những kết quả đạt được của báo chí trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với năm 2023 được dự báo có nhiều thách thức, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng sẽ gặp không ít khó khăn về nguồn thu, do độc giả và khách hàng đang chuyển dịch sang các phương tiện truyền thông số, nhất là các nền tảng xuyên biên giới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: TTXVN


Sáng 31.1, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã diễn ra lễ đánh cồng khai phiên giao dịch đầu xuân 2023. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Tài Chính, đã đến dự và đánh cồng khai xuân đầu năm Quý Mão. Bước sang năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị… trên thế giới tiếp tục được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán, các Sở giao dịch, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ kiên trì bám sát các mục tiêu trọng điểm trong năm 2023. Trong ảnh: Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai phiên giao dịch đầu xuân năm 2023. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN


Ngày 31.1 (tức ngày 10 tháng giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí phối hợp tổ chức Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2023. Đây là sự kiện được đông đảo nhân dân, tăng, ni, phật tử thập phương mong đợi sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ kéo dài khoảng 3 tháng đầu năm 2023. Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Yên tử 2023 cho biết, Lễ khai hội năm nay gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử... Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2023. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN


Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng lấy may ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng giêng), các doanh nghiệp trong lĩnh vực vàng bạc - đá quý - trang sức đã sáng tạo và chế tác nhiều sản phẩm vàng và trang sức theo xu hướng của năm 2023 để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và hạn mức tài chính. Ghi nhận lúc 9 giờ ngày Vía Thần tài 31.1, tức mùng 10 tháng giêng, người dân tấp nập đến mua tại các cửa hàng vàng bạc - đá quý - trang sức trên phố vàng Trần Nhân Tông, Hàng Bạc… ở Hà Nội. Nhiều khách hàng xếp mua từ 5 giờ sáng, trước 1 giờ 30 phút khi các cửa hàng mở cửa.  Ghi nhận thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại TP Hồ Chí Minh, ngay từ sáng sớm ở hầu hết mạng lưới chợ truyền thống đã sôi động không khí bán buôn với số lượng người dân mua sắm đông đúc hơn ngày thường. Đặc biệt, ở những khu vực chuyên kinh doanh mặt hàng thực phẩm tấp nập khách hàng lựa chọn đa dạng vật phẩm phục vụ nhu cầu cúng ngày Vía Thần tài. Trong ảnh: Người dân mua vàng tại Công ty Vàng Bạc Bảo Tín Mạnh Hải trên phố Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng tại Tiệm vàng Kim Thịnh. Đối tượng là Phạm Văn Nu (sinh năm 1986, quê quán Đồng Tháp) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Như tin đã đưa, sáng 29.1, chị M.T.P.D., chủ Tiệm vàng Kim Thịnh khi mở cửa hàng phát hiện vàng trong tủ trưng bày bị xáo trộn. Qua kiểm tra, chị D. bị mất lượng lớn trang sức bằng vàng 18k (ước tính là 88 lượng, trị giá 3,1 tỷ đồng), một số trang sức bằng vàng 24k (ước tính 25 lượng, trị giá 1,4 tỷ đồng). Trong ảnh: Đối tượng Phạm Văn Nu. Ảnh: TTXVN


Ngày 31.1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ một đối tượng Vàng A Cháng (sinh năm 1984, trú tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), thu giữ 20 bánh heroin. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Khương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện một số đối ở nước ngoài lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Lào về tỉnh Lào Cai tiêu thụ. Sau một thời gian tập trung xác minh làm rõ phương thức, thủ đoạn của đối tượng nghi vấn trong đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm trên, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức đấu tranh triệt phá. Trong ảnh: Đối tượng Vàng A Cháng cùng tang vật tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Ngày 31.1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã điều chỉnh theo hướng tăng nhẹ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023, do nhu cầu "phục hồi đáng ngạc nhiên" tại Mỹ và châu Âu, chi phí năng lượng giảm và nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF, tăng trưởng toàn cầu vẫn sẽ giảm từ mức 3,4% năm 2022 xuống 2,9% năm 2023. Tuy nhiên, mức dự báo mới nhất này đã cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 10.2022 là 2,7%, với cảnh báo thế giới có nguy cơ dễ rơi vào suy thoái. Trong ảnh:  Biển báo hạ giá nhà ở trên khu phố ở Oxford, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 31.1, giới chức y tế Pakistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày trước đó tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar đã tăng lên 83 người và khoảng 150 người bị thương. Theo người phát ngôn của bệnh viện Lady Reading tại TP Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, thêm nhiều thi thể đã được đưa đến bệnh viện trong đêm qua sau khi được đưa ra từ đống đổ nát sau vụ nổ. Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ đánh bom khu đền thờ ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN


Trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 mang tính bền vững, sau hơn 4 tháng triển khai, chương trình tiêm vaccine phòng biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tại Nhật Bản đã đạt diện bao phủ trên 40% dân số nước này. Số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 31.1 cho thấy, hơn 52 triệu lượt người đã tiêm vaccine mũi tăng cường ngừa Omicron, chiếm 41,4% dân số, trong đó 25,3 triệu người trên 65 tuổi, đạt tỷ lệ 70,7% tổng số người thuộc nhóm đối tượng này. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.1