Sự kiện nổi bật ngày 29.11

29/11/2022 22:10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng là sự kiện nổi bật ngày 29.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 29.11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đây là hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển nhanh, bền vững mỗi vùng nói riêng và cả nước nói chung.Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN



Ngày 29.11, tại Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết thực hiện chương trình “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em”. Trong 5 năm thực hiện (2017 -2022), trên 3,3 triệu hộp sữa đã được trao cho khoảng 18.000 học sinh tiểu học, số lớp có trẻ thấp/ còi giảm từ 53,1% trước khi uống sữa xuống còn 41,6%. Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), 25 xe đạp và gần 5.000 hộp sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học khá, giỏi Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2. Trong ảnh: Trao tặng học bổng và sữa cho học sinh khó khăn, học giỏi của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN



Ngày 29.11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh thông tin, các bác sĩ tại đây đã tách thành công khối bướu bạch huyết vùng đầu cổ khổng lồ cho một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, bóc tách lấy ra khối bướu có trọng lượng 1,1kg. Khi chào đời, tổng trọng lượng của bé là 4kg, sau khi bóc tách khối bướu nặng 1,1kg, cân nặng của bé còn 2,9kg. Đến ngày thứ 10 sau mổ, sinh hiệu của bệnh nhi ổn định, vết mổ khô, đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp tại khoa Hồi sức sơ sinh, bệnh nhi đã tự ăn được bằng đường miệng. Trong ảnh: Bệnh nhi được nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm sóc tích cực. Ảnh: TTXVN phát



Ngày 29.11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với lực lượng chức năng thả một cá thể vích (rùa biển) nặng 70kg về với môi trường biển. Được biết, rạng sáng cùng ngày, ngư dân Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, trú ở thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thả lưới đánh cá cách bờ biển Gio Linh khoảng 5 hải lý thì một con vích lớn mắc vào lưới nên trình báo với cơ quan chức năng để thả về môi trường biển. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh cho cá thể vích trước khi thả về môi trường biển. Ảnh: TTXVN



Ngày 29.11, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 1522G bắt giữ một đối tượng và thu 40 bánh heroin trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Vào 17 giờ 30 phút ngày 28.11, tại khu vực Km364+170 (Quốc lộ 4H hướng Pa Tần - Mường Tè thuộc bản Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Sùng A Giống (Sùng A Dũng, dân tộc Mông, sinh năm 1988, ở bản Huổi Chạ 2, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 40 bánh heroin, một xe máy và một điện thoại di động. Trong ảnh: Đối tượng Sùng A Giống và tang vật (40 bánh heroin) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Văn Hoàng – TTXVN



Ngày 29.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông thông tin, Đồn Biên phòng Đắk Lao, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 400kg pháo hoa “lậu” bằng xe càng (còn gọi là xe công nông) tại khu vực xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Đối tượng là Nguyễn Hữu Ngọc (45 tuổi), thường trú tại thôn Đức Đoài, Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Theo lời khai của các đối tượng, số tang vật trên là pháo hoa nổ mua của một đối tượng không rõ tên, địa chỉ. Trong ảnh: Số tang vật lực lượng chức năng thu được. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ




Ngày 29.11, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành pháp yêu cầu các tài xế xe tải trong ngành xi măng đang đình công trở lại làm việc. Đây là cuộc đình công thứ 2 do nghiệp đoàn vận tải hàng hóa tại Hàn Quốc phát động trong vòng 5 tháng qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế của nước này. Nghiệp đoàn vận tải hàng hóa tổ chức đình công để yêu cầu áp dụng “chế độ đảm bảo giá cước vận tải” vô thời hạn, mở rộng đối tượng áp dụng cho nhiều loại xe và mặt hàng, trong bối cảnh các quy định về đảm bảo giá cước tối thiểu sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Trong ảnh: Các xe tải đỗ tại nhà máy sản xuất xi măng ở Hwaseong, Hàn Quốc trong bối cảnh các tài xế đình công. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Hãng tin Bloomberg ngày 28.11 đưa tin giá dầu mỏ xuất khẩu Urals của Nga đã giảm xuống còn 51,96 USD/thùng, dưới mức giá trần đề xuất tại Liên minh châu Âu (EU). Bộ Tài chính Liên Bang Nga cho biết giá trung bình dầu Urals của Nga trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay tăng 17,86% so với cùng kỳ năm 2021, đạt mức 79,57 USD/thùng. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo giá trung bình dầu Urals cho năm 2022 là 78 USD/thùng. Theo Bộ Tài chính Liên Bang Nga, do giá dầu Urals giảm, ngân sách Nga sẽ mất 1.247 tỷ ruble (hơn 20 tỷ USD) trong năm 2023. Trong ảnh: Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN



Một báo cáo công bố ngày 29.11 cho thấy 2 trong số 3 bang đông dân nhất của Australia là New South Wales (NSW) và Queensland đối mặt với nguy cơ bùng phát cháy rừng cao hơn bình thường vào mùa Hè này (từ tháng 12.2022 đến tháng 2.2023). Nguyên nhân là do các thành phần dễ bắt lửa như cây cối, bụi rậm, cỏ gia tăng sau thời gian mưa nhiều. Trong ảnh (tư liệu): Lửa bốc lên tại đám cháy rừng ở bang New South Wales, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN



Thế giới đang sống trong bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022. Một yếu tố không thể thiếu góp phần tạo nên không gian văn hoá đó là hình ảnh của các cổ động viên. Các fan bóng đá đã mang tới đấu trường Qatar những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu với những họa tiết văn hóa dân tộc đặc trưng. Họ mang cả những nụ cười, tình yêu và những giọt nước mắt tiếc nuối khiến ngày hội trở nên giàu cảm xúc. Trong ảnh: Cổ động viên Brazil cổ vũ đội nhà trong trận gặp Thuỵ Sĩ trên sân 974, Doha, Qatar. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.11