Sự kiện nổi bật ngày 28.11

28/11/2021 20:17

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28.11.

TRONG NƯỚC



Tiếp tục thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ, sáng 28.11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam sẽ rời TP Bern, về Geneva. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, bà Tatiana Valovaya. Trước đó, tại TP Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ thân mật đại diện các hội đoàn, tổ chức hữu nghị và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều bang trên đất nước Thụy Sỹ. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp bà Tatiana Valovaya, Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sỹ). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 28.11, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình diễn ra Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Yên Mô. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Ngày 28.11, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng công trình đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) – Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam). Dự án công trình đường dây 220 kV Nậm Mô – Tương Dương là đường dây mạch kép từ biên giới Việt Nam – Lào đến trạm biến áp 220 kV Tương Dương. Đường dây có chiều dài 74,4 km với tổng mức đầu tư 588 tỷ đồng do EVN là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đơn vị được EVN giao quản lý dự án và tư vấn giám sát. Đường dây có vai trò truyền tải điện năng nhập khẩu từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào) về Việt Nam nhằm thực hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN



Ngày 28.11, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại tỉnh Bến Tre với công suất 30MW. Được khởi công vào tháng 4.2020, có quy mô 7 turbine gió, với công suất 30 MW, sản lượng trung bình hơn 90 triệu kWh/năm, dự án có vốn đầu tư hơn 1500 tỷ đồng. Dự án đi vào hoạt động trong 14 năm đầu, mỗi năm đóng góp cho ngân sách trên 20 tỷ đồng. Trong ảnh: 7 turbine gió của Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre bắt đầu đi vào hoạt động. Ảnh: Phúc Hậu - TTXVN



Ngày 28.11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Thiết kế sáng tạo từ nguồn lực văn hóa Thủ đô”. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia uy tín, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đại diện các không gian sáng tạo văn hóa và một số trường đại học trên địa bàn Thủ đô. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập đến nguồn lực văn hóa, việc khai thác nguồn lực cho thiết kế sáng tạo, những giải pháp để thúc đẩy phát triển thành phố sáng tạo, hiện thực hóa các sáng kiến khi Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và những cơ chế chính sách của Hà Nội để kế hoạch hành động đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Khách tham quan sản phẩm sáng tạo trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN



Ngày 28.11, tỉnh Bến Tre bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 10, 11, 12, với tổng số hơn 38.000 em. Đây là đợt đầu tiên tỉnh Bến Tre tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Cụ thể, có 13.689 em học sinh lớp 10, 12.299 học sinh lớp 11 và 12.171 em học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, đợt tiêm chủng này diễn ra trong ba ngày từ 28 - 30.11, được triển khai tại các điểm tiêm lưu động ở các trường THPT. Trong ảnh: Các điểm tiêm lưu động ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng số hơn 38.000 em. Ảnh: Chương Đài - TTXVN



Ngày 28.11, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển 265.000 khẩu trang y tế, 4.540 chai mỹ phẩm các loại, 16.000 kính chiếu hậu và 60 ống xả mô tô. Tất cả số hàng hóa trên có nhãn mác nước ngoài, không rõ xuất xứ. Trong ảnh: Lực lượng liên ngành kiểm đếm hàng hóa tạm giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 28.11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng cùng lãnh đạo một số ngành chức năng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH GFT Việt Nam ở xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần chủ động ứng phó, vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc "sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp". Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với tần suất cao hơn, rộng hơn. Trong khu cách ly tập trung phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo, có thể giảm tải bằng cách cho F1 cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện. Huyện Tứ Kỳ tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người; tất cả các trường từ tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến, khối mầm non nghỉ học. Các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K, tích cực giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, người về từ vùng dịch và người ho sốt trong cộng đồng. Tính đến chiều 28.11, 8/11 phân xưởng của Công ty TNHH GFT Việt Nam đã có ca F0. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra. Ảnh: Kim Anh

QUỐC TẾ



Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 28.11 cho biết nước này đang gửi thêm nhân viên cảnh sát liên bang đến quần đảo Solomon để giúp ổn định tình hình ở đây. Ông Morrison cho biết thêm thủ đô Honiara của quần đảo Solomon đã yên tĩnh trở lại vào ngày 27.11 sau nhiều ngày bạo loạn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và một số khu vực của thành phố trở thành đống đổ nát. Mặc dù tình hình còn đang rất bất ổn nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trong ảnh: Binh sĩ Australia tuần tra tại Honiara, quần đảo Solomon, ngày 27.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 27.11 nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Iran phải được bảo đảm trong các cuộc đàm phán tại Vienna với các bên còn lại ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Trong tuyên bố trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới tại Vienna (Áo), Ngoại trưởng Abdollahian nêu rõ lập trường thẳng thắn và rõ ràng của cộng hòa Hồi giáo Iran là các quyền và lợi ích quốc gia của Iran phải được bảo đảm trên bàn đàm phán và các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện Iran và các cường quốc tham gia đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) tại Vienna, Áo, ngày 12.6. Ảnh: IRNA/TTXVN



Nhóm các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesu tại thủ đô Rome của Italy vừa công bố hình ảnh đầu tiên của Omicron, loại biến thể nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Nam Phi, được đánh giá nguy hiểm hơn cả biến thể đang lây lan rộng hiện nay Delta. Phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy hình ảnh khoa học chứng minh biến thể Omicron có nhiều gai protein đột biến hơn, vùng tiếp xúc với tế bào trước khi xâm nhập có diện tích rộng hơn, chứng minh khả năng lây nhiễm cao hơn so với biến thế Delta hiện nay. Theo đó, số lượng đột biến của biến thể Omicron là 43, lớn hơn nhiều so với số lượng đột biến của biến thể Delta là 18. Trong ảnh: Hình ảnh của Omicron, loại biến thể nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Nam Phi, do các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesu tại Italy công bố ngày 27.11. Ảnh: Sputnik/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.11