Sự kiện nổi bật ngày 2.6

02/06/2022 23:34

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; Phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng... là những sự kiện nổi bật ngày 2.6.

TRONG NƯỚC 


Chiều 2.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Kham lieng Outhakai Sone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng đón và hội đàm với Trung tướng Kham lieng Outhakai Sone, Ủy viên Trung Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Kham lieng Outhakai Sone, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, sáng 2.6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trưởng để thảo luận về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nghe Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Malaysia là thị trường xuất khẩu tiềm năng và có nhiều dư địa phát triển đối với hàng hoá Việt Nam trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu COVID-19, đặc biệt là nhóm hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống… Đây là thông tin được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo “Xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Phòng thương mại Phát triển các doanh nghiệp Malaysia tại nước ngoài (Matrade) tổ chức ngày 2.6. Trong ảnh: Các địa biểu tham quan gian hàng Việt Nam trưng bày bên lề hội thảo. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN


Sáng 2.6, thông tin từ Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi), con anh T.T.N.T. (24 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An). Hiện Cơ quan Công an đã tạm giam mẹ bé và người tình để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Bé trai L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi) nghi bị bạo hành tử vong. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN


Ngày 2.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Mạnh Dần (sinh năm 1985, quê Nghệ An) tạm trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Lê Mạnh Dần tàng trữ trái phép 23.200 viên thuốc lắc trọng lượng 8,13kg và 0,464gram ma túy đá. Số thuốc lắc được ngụy trang trong các lọ, hộp đựng bánh kẹo, mỹ phẩm thông dụng của nhà sản xuất chưa qua sử dụng, gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Trong ảnh: Số tang vật bị thu giữ từ nhà đối tượng Lê Mạnh Dần. Ảnh: TTXVN 


Rạng sáng 2.6, tại Km 1172 + 100 quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ (Bình Định), Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định) đã kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát 74B - 00206 do Lê Cảnh Thuyết (sinh năm 1973, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Nam - Bắc và phát hiện trên xe chở 508 cây thuốc lá ngoại nhập với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế ô tô khách không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa nói trên. Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản niêm phong, thu giữ để tiếp tục điều tra. Trong ảnh: Một trong năm thùng giấy chứa các loại thuốc lá ngoại nhập không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 2.6, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6 để xem xét, thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình của Sở Xây dựng và Cục Thuế tỉnh. Tại phiên họp, Sở Xây dựng báo cáo, xin ý kiến nội dung các tờ trình: Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 15.7.2017 của UBND tỉnh Hải Dương; đề nghị ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và tờ trình đề nghị ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua các nội dung dự thảo tờ trình của Sở Xây dựng. Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện nội dung các tờ trình trước ngày 15.6, trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản cơ bản nhất trí nội dung tờ trình của Cục Thuế tỉnh về đề nghị phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế quản lý trực tiếp. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Anh

Chiều 2.6, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Qua đó góp phần giúp Hải Dương là 1 trong 3 địa phương có tỷ lệ chuyển đổi, áp dụng HĐĐT cao nhất cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục tham mưu cụ thể, chi tiết về việc rà soát các doanh nghiệp thành lập từ 2 năm trở lên, các hộ, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh nhiều năm nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến 17 giờ ngày 31.5, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện áp dụng, chuyển đổi thành công 10.850 trong tổng số 10.933 tổ chức, cá nhân nộp thuế áp dụng HĐĐT, đạt 99,24% kế hoạch triển khai. Cục Thuế tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 15.6 hoàn thành chuyển đổi, áp dụng HĐĐT đối với 100% người nộp thuế trong tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai áp dụng HĐĐT. Ảnh: Hà Kiên


QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng bảo vệ cách xử lý cuộc khủng hoảng sữa công thức, đồng thời khẳng định chính phủ đã nỗ lực trong khả năng của mình. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 5 nhà sản xuất thực phẩm trẻ em hàng đầu, ngày 1.6, Tổng thống Biden cho rằng khó có thể lường trước được tác động của việc nhà máy sản xuất sữa đóng cửa và khi chính phủ được thông báo về tình trạng thiếu hụt sữa trầm trọng vào đầu tháng 4 vừa qua thì mọi việc đã rồi. Ông khẳng định các cơ quan chức năng đã sử dụng mọi đòn bẩy để nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng có này. Trong ảnh: Các kệ hàng bị trống do thiếu hụt nguồn cung sữa công thức tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi với 200.000 sự kiện địa phương và tiệc đường phố. Sáng 2.6, Đại lễ mở màn bằng Lễ diễu hành của Quân đội hoàng gia Anh (Trooping the Colour) ở Thủ đô London với sự tham gia của 1.450 binh sĩ thuộc Ngự lâm quân và Biệt đội pháo binh hoàng gia Anh cùng 400 nhạc công quân đội. Các sự kiện chính thức khác của Đại lễ gồm Lễ tạ ơn tại nhà thờ St Paul ở London vào ngày 3.6 và Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện do Nữ hoàng chủ trì. Vào ngày cuối cùng của Đại lễ sẽ diễn ra màn trình diễn Đại lễ bạch kim với sự tham gia của hơn 10.000 người, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, thể thao. Trong ảnh: Quốc kỳ Anh được trang hoàng dọc đại lộ The Mall ở London, Anh chào đón Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 2.6, núi lửa Ulawun ở Papua New Guinea đã phun trào mạnh, tro bụi dày đặc bốc lên không trung trong 15 phút trước khi núi lửa giảm trạng thái hoạt động. Theo Cơ quan quản lý thảm họa địa lý của Papua New Guinea, tro bụi phun từ miệng núi lửa đã bay xa tới 3.000m, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo đối với hoạt động hàng không trong khu vực. Ulawun là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, có tên trong danh sách 16 ngọn núi lửa là mục tiêu nghiên cứu của giới khoa học bởi ngọn núi này tiềm ẩn nguy cơ phun trào mạnh. Trong ảnh (tư liệu): Ảnh chụp vệ tinh cho thấy tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Ulawun ở Papua New Guinea. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan cứu hộ tỉnh Roztoky phía bắc Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, ngày 2.6 cho biết hỏa hoạn đã bùng phát tại một cơ sở chăm sóc bệnh nhân Alzheimer ở tỉnh này làm 2 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Thông báo cho biết lính cứu hỏa đã tìm thấy 2 người tử vong. Ngoài ra, 2 người trong tình trạng nguy kịch, 2 người bị thương nặng và 51 người bị thương nhẹ. Khoảng 100 lính cứu hỏa được triển khai để dập tắt đám cháy và sơ tán người dân. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại cơ sở chăm sóc bệnh nhân Alzheimer ở tỉnh Roztoky, CH Séc, ngày 2.6. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.6