Sự kiện nổi bật ngày 25.9

25/09/2021 21:36

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 là sự kiện nổi bật ngày 25.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại 10.400 xã, phường, thị trấn; 705 quận, huyện, thị xã, thành phố và 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất chuyển chủ trương từ “Không Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”; vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; khoảng ngày 30.9.2021 trở lại trạng thái bình thường mới, tùy tình hình cụ thể của từng địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 25.9, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình triển khai và những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ sau Đại hội đến nay. Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết thời gian qua. Đồng chí cũng khẳng định, trong bức tranh chung do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, Vĩnh Phúc là điển hình trong thực hiện 2 mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế- xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, đẩy nhanh việc học tập nghị quyết và triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống; quá trình thực hiện nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: Trọng Lịch – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng sau: Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1.10.2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12.2021. Trong ảnh: Tặng quà cho công nhân, người lao động đang ở trọ gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 11 cho Hoa Kỳ. Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng. Trong thời gian này, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 11 cho Hoa Kỳ với 23,51 nghìn tấn, trị giá 41,87 triệu USD, tăng 61% về lượng và tăng 92,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ chiếm 2,2%, tăng nhẹ so với mức 1,5% của 7 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ trong 7 tháng năm 2021 với 23,46 nghìn tấn, trị giá 41,65 triệu USD, tăng 60,8% về lượng và tăng 92,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 4,3%, tăng so với mức 2,9% của 7 tháng đầu năm 2020. Trong ảnh: Chế biến mủ cao su tại tỉnh Bình Phước. Ảnh: TTXVN


Ngày 25.9, UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức di dời cây đa cổ thụ 200 năm tuổi, bị bật gốc, ngã đổ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, về trồng lại tại núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 21.9, cây đa này đã bị bật gốc, ngã đổ, đè chết một phụ nữ đi đường. Trong ảnh: Di chuyển cây đa 200 tuổi về núi Thiên Bút. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN


Ngày 25.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ lộ đề thi công chức, xảy ra vào năm 2017 - 2018. Các bị cáo bị truy tố về các tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"; "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước"; "Đưa hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Cường -TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 25.9, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá để năm 2025 Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng chí yêu cầu việc đào tạo nguồn nhân lực cần bám sát và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Việc xây dựng đề án cần bám sát vào xu hướng của thị trường lao động; thay đổi phương thức đào tạo của các trường nghề, các trường đại học trong tỉnh theo nhu cầu xã hội... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm Bộ tứ (gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia) ngày 24.9, lãnh đạo các nước đã cam kết theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng tại khu vực này. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu rõ: "Chúng tôi ủng hộ pháp quyền, tự do đi lại trên biển và trên không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (giữa) và Thủ tướng Australia Scott Morrison (giữa, phía trên) tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm Bộ tứ ở Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24.9 đã tới thành phố München thuộc bang Bayern để vận động cử tri ủng hộ cho Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) cũng như ứng cử viên Thủ tướng của liên đảng Armin Laschet trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9. Bayern là nơi hiện diện duy nhất của đảng CSU trong 16 bang ở Đức. Thủ tướng Merkel nhấn mạnh việc bỏ phiếu cho liên đảng bảo thủ CDU/CSU chính là bỏ phiếu ủng hộ một nước Đức ổn định trong cuộc bầu cử tới. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc vận động tranh cử cho cho Liên minh CDU/CSU và ứng cử viên Thủ tướng Armin Laschet ở Munich, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo 2 công dân nước này bị giam giữ tại Trung Quốc đã được trả tự do và lên đường về nước. Phát biểu tại họp báo ở Ottawa, ông Trudeau cho biết hai công dân gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor đã rời khỏi không phận Trung Quốc và đang trên đường về nước. Máy bay chở hai người này dự kiến hạ cánh xuống Canada trong ngày 25.9. Trong ảnh (tư liệu): Doanh nhân Canada Michael Spavor (trái) tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13.1.2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.9, Mỹ đã cấp phép cho một số giao dịch với Taliban, qua đó tiếp tục mở đường để dòng viện trợ tới được Afghanistan. Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã đưa ra 2 giấy phép chung, một trong đó cho phép Chính phủ Mỹ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và một số tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc (LHQ), được thực hiện những giao dịch cần thiết với Taliban và mạng lưới Haqqani - hai lực lượng vốn bị áp đặt trừng phạt, với điều kiện các giao dịch này là cần thiết cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Giấy phép thứ hai cho phép một số giao dịch nhất định, liên quan tới hoạt động xuất khẩu và tái xuất khẩu thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế. Trong ảnh (tư liệu): Hàng viện trợ cho Afghanistan được chuyển tới sân bay Kabul ngày 11.9.2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.9