Sự kiện nổi bật ngày 25.11

25/11/2021 21:22

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 25.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 - 25.11 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trước đó, sáng 25.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam-Nhật Bản nâng tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển”; làm việc với 3 đồng Chủ tịch Uỷ ban Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản (Keidenren); tiếp ông Sasaki Nobuhiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro), tiếp ngài Suga Yoshihide, cựu Thủ tướng Nhật Bản, tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ông Sasakawa, Chủ tịch Quỹ Nippon. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường về nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ ngày 25-26.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực một số ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương để xem xét về 5 vấn đề cấp bách, dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội. Mục đích của cuộc làm việc này nhằm định hướng việc nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các chính sách để tiếp tục hoàn thiện về từng nội dung; đồng thời, xác định rõ quy trình, thủ tục trình, thẩm tra, xem xét; trên cơ sở đó nếu đủ điều kiện và bảo đảm chất lượng sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 25.11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần IV, năm 2021 với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 177 đại biểu trí thức trẻ trong nước và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam. Ảnh Minh Đức – TTXVN


Ngày 25.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với VCCI, Bộ Ngoại giao tổ chức diễn đàn “Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam - EU sau đại dịch và ra mắt sách trắng 2021”, ấn phẩm thường niên về thương mại - đầu tư và những khuyến nghị. Sự kiện quy tụ hơn 150 lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về cách thức Chính phủ và khu vực tư nhân có thể phối hợp để thúc đẩy thương mại và đầu tư EU - Việt Nam trong giai đoạn "bình thường mới" sau đại dịch. Trong ảnh: Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa EuroCham và Bộ Ngoại giao. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 25.11, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức công bố cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau một quá trình dài chuẩn bị của nhà mạng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan chức năng và đưa loại hình thanh toán không tiền mặt mới tới với người dân. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức cung cấp dịch vụ VNPT Mobile Money. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 25.11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng tổ chức Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021), trao giải ba quốc tế Cuộc thi viết thư UPU 50 và phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (2022). Đây là lần thứ 34 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Trong ảnh: Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch HĐTV TCT Bưu điện Việt Nam trao giấy chứng nhận giải nhất quốc gia và phần thưởng của Ban tổ chức cho em Đào Anh Thư. Ảnh: TTXVN


Ngày 25.11, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang), Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước. Trong ảnh: Đưa hài cốt liệt sỹ vào cải táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Trong 2 ngày 24 – 25.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đường Lê Hồng Khoa (sinh năm 2000, trú tại TP Phan Rang – Tháp Chàm) tù chung thân về tội “giết người” và 9 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là chung thân. 7 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt về tội “giết người” với mức án từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 10 năm tù giam. Đồng thời, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo trên tiếp tục bồi thường số tiền 155 triệu đồng cho gia đình các bị hại theo quy định của pháp luật. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc vui chơi tại một club trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm, nhóm của Khoa xảy ra mâu thuẫn và dùng dao, kiếm ẩu đả khiến anh Võ Ngọc Lượm tử vong, anh Võ Ngọc Hoàng và Nguyễn Tuấn bị thương tích cơ thể lần lượt là 42% và 2%. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 25.11, phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam-EU hậu Covid-19 và công bố Sách trắng EuroCham 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến do Bộ Ngoại giao phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định Hải Dương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để hợp tác, thu hút các doanh nghiệp châu Âu đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp thành viên EuroCham đến đầu tư tại tỉnh. Hải Dương cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, dành những điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp FDI, trong đó có các doanh nghiệp đến từ châu Âu đầu tư, hoạt động hiệu quả, phát triển tại địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị Gặp gỡ châu Âu 2021. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 25.11, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tháng 11 (lần 3). Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp, về cơ bản Hải Dương đạt được các mục tiêu tổng quát, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Có 9 trong tổng số 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,58% so với năm 2020. Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo của Sở KHĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; phương án thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2022; nội dung tờ trình của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 và tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 3) của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ


Các cơ quan khẩn cấp và giới chức địa phương ở Nga cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và nhiều người khác đang bị mắc kẹt trong hầm mỏ than Listvyazhnaya ở Kemerovo, thuộc vùng Siberia của Nga, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại đây vào ngày 25.11. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và giải cứu được hơn 236 người trong số 285 người dưới mỏ than Listvyazhnaya. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ở vùng Kemerovo, thông tin ban đầu cho thấy một số công nhân đã bị ngộ độc khói. Hoạt động cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi mỏ than Listvyazhnaya ở Kemerovo, thuộc vùng Siberia của Nga sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: East2west/TTXVN


Từ ngày 26.11 đến ngày 5.12, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (KINTEX) ở TP Goyang (Gyeonggi, Hàn Quốc) sẽ diễn ra "Triển lãm Ô tô Seoul 2021 (Seoul Mobility Show 2021) với sự tham gia của 100 công ty và tổ chức thuộc 6 quốc gia trên thế giới. 20 mẫu xe mới được trưng bày tại triển lãm lần này, trong đó có 1 chiếc lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, 5 chiếc lần đầu tiên xuất hiện tại châu Á và 14 chiếc lần đầu tiên xuất hiện tại Hàn Quốc. Trong ảnh: Hãng xe BMW giới thiệu một loạt mẫu xe mini mới. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.11