Sự kiện nổi bật ngày 18.10

18/10/2020 18:21

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập; Trường Cao đẳng Hải Dương kỷ niệm 60 năm ngày thành lập... là những sự kiện nổi bật ngày 18.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 18.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (20.10.1930 - 20.10.2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4 với hình thức trực tuyến. Dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những nỗ lực, cống hiến của phụ nữ nước nhà và các cấp Hội Liên hiệp Phụ Việt Nam qua 90 năm xây dựng, trưởng thành. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Đúng 11 giờ ngày 18.10, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268 (TP Huế), Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trong ảnh: Quang cảnh lễ truy điệu, tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN


Chiều 18.10, đại diện lực lượng tìm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, mọi khâu chuẩn bị để đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹtrong vụ sạt lở đất ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đều đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất.Tính đến 15 giờ 30 ngày 18.10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 12 thi thể tại hiện trường sạt lở ở thôn Cộp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4. Trong ảnh: Các lực lượng đưa thi thể người bị nạn ra bên ngoài. Ảnh: TTXVN


Ngày 18.10, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2020. Hội thi là hoạt động thường niên từ năm 2008 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực hiện công tác hướng nghiệp, hướng nghề cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng. Hội thi khích lệ tinh thần ham học hỏi, nâng cao tay nghề, phát huy tính sáng tạo và tạo sân chơi học thuật cho học sinh, sinh viên; phát hiện, tuyên dương những học sinh, sinh viên nghề xuất sắc về kiến thức và khả năng thực hành. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho các thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN


Sáng 18.10, đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đầu tiên đã cập cảng Hải Phòng, sau đó được vận chuyển bằng xe siêu trường siêu trọng tới khu Depot Nhổn (Hà Nội) để tiến hành lắp đặt lên ray vận hành thử nghiệm. Dự án sẽ sử dụng 10 đoàn tàu vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn (1435 mm), thân xe sử dụng vật liệu hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao, được chế tạo tại Pháp. Trong ảnh: Đoàn tàu metro “Hành trình xanh” gồm ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các, được nhà sản xuất Alstom (Cộng hòa Pháp) thiết kế. Ảnh: TTXVN


Ngày 18.10, tại TP Yên Bái, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc năm 2020” với nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng mũ bảo hiểm, tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông; hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; các cuộc thi chủ đề về an toàn giao thông; hội thi kĩ năng lái xe an toàn... Trong ảnh: Đại diện Báo Giao thông trao tặng 10 suất quà cho gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 18.10, Trường Cao đẳng Hải Dương kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (15.10.1960-15.10.2020). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh trong những năm tới, Trường Cao đẳng Hải Dương cần phấn đấu để trở thành một trung tâm giáo dục hiện đại, cung cấp nguồn nhân lực, nhân tài có chất lượng cao cho đất nước, địa phương. Để làm tốt nhiệm vụ này, trường cần tích cực đổi mới quản lý giáo dục, đào tạo, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý mục tiêu, chất lượng. Xây dựng Trường Cao đẳng Hải Dương trở thành trường chuyên nghiệp kiểu mẫu, là điểm sáng trong các trường chuyên nghiệp của tỉnh cũng như cả nước. Tích cực đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở rộng quy mô hợp lý. Đẩy mạnh hợp tác giáo dục với các tổ chức khoa học, các trường có uy tín, chất lượng. Tiếp tục thực hiện mục tiêu đào tạo liên thông theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho giáo viên... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Hải Dương. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Một quan chức của Israel ngày 18.10 cho biết nước này và Bahrain sẽ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Lễ ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai nước sẽ diễn ra chiều 18.10 tại Manama, thủ đô Bahrain. Phái đoàn quan chức Chính phủ Israel đã tới Bahrain chuẩn bị cho sự kiện này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận về việc bình thường hóa quan hệ hồi tháng trước. Ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Nhà Trắng. Với những thỏa thuận này, UAE và Bahrain là các nước Arab tiếp theo thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký năm 1994. Thỏa thuận trên nhận được sự ủng hộ của một số nước như Pháp, Đức, Oman, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh của Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Trong ảnh: Cờ Bahrain (trái) và cờ Israel (phải). Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Ngoại giao Iran ngày 18.10 tuyên bố lệnh cấm vận mua bán vũ khí của Liên hợp quốc kéo dài 5 năm qua nhằm vào nước này đã được dỡ bỏ phù hợp với thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran có đoạn: "Kể từ hôm nay, mọi hạn chế đối với việc chuyển giao vũ khí, các hoạt động liên quan và dịch vụ tài chính đến và đi từ Cộng hòa Hồi giáo Iran đều tự động chấm dứt". Trước đó ngày 14.10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ được tự do mua bán vũ khí bắt đầu từ ngày 18.10 vì lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc sẽ chấm dứt theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Mỹ. Tổng thống Rouhani khẳng định đây là một trong những thành quả của thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), theo đó, từ ngày 18.10 Iran có thể mua và bán vũ khí. Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Javad Zarif phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.10, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh. Azerbaijan đã cáo buộc các lực lượng của Armenia vi phạm lệnh ngừng bắn mới tại Nagorny-Karabakh chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực vào nửa đêm. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Azerbaijan nhấn mạnh "Lực lượng Armenia đã vi phạm thô bạo một thỏa thuận ngừng bắn khác" với việc nã pháo và đạn cối theo các hướng khác nhau, cũng như phát động các cuộc tấn công lúc rạng sáng dọc theo chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Armenia cũng cáo buộc các lực lượng Azerbaijan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. Đây là lệnh ngừng bắn thứ hai trong vòng một tuần qua nhằm chấm dứt cuộc giao tranh dữ dội bằng đạn pháo và rốc két khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy trong xung đột giữa lực lượng Armenia và binh sĩ Azerbaijan tại thành phố Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 5.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa công bố kết quả nghiên cứu, theo đó SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể tồn tại trên da người trong 9 giờ đồng hồ, lâu gấp 5 lần so với virus cúm. Kết quả nghiên cứu trên đã được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases số tháng 10. Trên cơ sở nghiên cứu so sánh với thời gian virus cúm tồn tại trên da người trong khoảng 1,8 giờ, nhóm nhà khoa học cho biết sự tồn tại của SARS-CoV-2 lâu hơn so với virus cúm A dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy việc rửa tay thường xuyên và đúng cách có thể giảm nguy cơ lây nhiễm bởi cả SARS-CoV-2 và virus cúm đều bất hoạt trong 15 giây dưới tác dụng của ethanol - chất được sử dụng trong dung dịch sát khuẩn tay. Theo đó, nghiên cứu ủng hộ những hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về biện pháp rửa tay kỹ và thường xuyên để hạn chế virus lây lan. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 29.9.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.10