Sự kiện nổi bật ngày 17.1

17/01/2022 21:30

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức Hội thảo quốc gia là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 17.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.1, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội thảo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN.


Ngày 17.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng và gia đình chính sách, người nghèo, khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm hỏi, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tròn (khu phố 6, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa). Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN.


Ngày 17.1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng: Trần Văn Hào (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), để điều tra về việc mang súng đi cướp ở xã Hạ Bằng (Thạch Thất, Hà Nội). Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN.


Khoảng 1 giờ sáng 17.1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), lực lượng Phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Bình Phước phát hiện xe ô tô bán tải BKS 60C-052.18 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 người, gồm Phạm Thanh Vinh (32 tuổi), Hồ Hạnh (26 tuổi), Trần Xuân Hùng (29 tuổi) và Nguyễn Thành Hợp (18 tuổi), cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, phía trong và sau thùng xe ô tô có nhiều bao tải dứa chứa 210 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 400 kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại huyện Phú Riềng (Bình Phước) và đang trên đường mang về Đồng Nai tiêu thụ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo lậu thu giữ được. Ảnh: Tất Thành – TTXVN.


Ngày 17.1, tại khúc cua gấp gần tượng đài Chiến thắng trên Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo và xe khách giường nằm chạy tuyến TP Hồ Chí Minh – Đà Lạt. Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 xe đầu kéo lật nghiêng chắn ngang đèo Bảo Lộc, xe khách giường nằm hư hỏng nặng phần đầu... Đèo Bảo Lộc bị ùn tắc cục bộ kéo dài hàng km. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành cứu hộ đưa chiếc xe đầu kéo bị lật ra khỏi hiện trường. Ảnh: TTXVN.


Ngày 17.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ 37 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng bị bắt vào chiều 16.1 tại vườn cao su thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch. Trong ảnh: Các đội tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH 

Chiều 17.1, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về nội dung hợp tác và dự lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Liên minh Công ty CP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Công ty CP Thiết bị và Truyền thông NGS (NGS) về chuyển đổi số (CĐS) và đầu tư Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Liên minh SAIGONTEL-NGS chắt lọc, rút kinh nghiệm từ việc CĐS tại tỉnh Thái Nguyên để có ứng dụng phù hợp, hiệu quả tại Hải Dương. Trong đó cần lưu ý việc triển khai CĐS phải sớm có sản phẩm đưa vào cuộc sống để người dân thấy được hiệu quả, ý nghĩa của CĐS; cần có tư duy cách tiếp cận mới, lấy con người là trung tâm… Hải Dương cam kết tạo thuận lợi nhất về cơ chế, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nguồn lực để triển khai CĐS, tập trung vào xây dựng xã hội số và định hướng quy hoạch hợp tác phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo tư nhân tại khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh... Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng thừa ủy quyền ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Liên minh SAIGONTEL-NGS về CĐS và tư vấn đầu tư Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lan Nguyễn. 

QUỐC TẾ


Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 17.1 đã lên tiếng phản ứng sau khi Triều Tiên phóng 2 vật thể bay, mà các nước này cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ đạo các quan chức nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị các quan chức trong Chính phủ Nhật Bản cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, kiểm tra sự an toàn của tàu thuyền và máy bay, cũng như tiến hành tất cả biện pháp để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát): Triều Tiên phóng thử một tên lửa trong cuộc diễn tập của trung đoàn tên lửa đường sắt nước này tại tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Ngày 17.1, Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy GDP trong năm 2021 của nước này đã tăng 8,1%, tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ qua. Theo NBS, mức tăng trưởng trên cao hơn 0,1% so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý IV.2021 có phần chậm lại, chỉ ở mức 4%. Mức này cao hơn so với mức dự báo song lại là mức tăng trưởng yếu nhất trong vòng 1 năm rưỡi qua. Trong ảnh: Hàng hóa chờ xuất sang Nga và Belarus tại nhà ga đường sắt ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Ảnh: THX/TTXVN.


Trung tâm khuyến cáo bụi núi lửa Darwin, có trụ sở ở Darwin, Australia, ngày 17.1 thông báo đã ghi nhận thêm một vụ "phun trào lớn" của núi lửa tại Tonga, 2 ngày sau vụ phun trào dữ dội gây ra các đợt sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng cho biết đã có những cơn sóng lớn trong khu vực và có thể do một vụ phun trào khác của núi lửa tại Tonga. Trong ảnh (tư liệu): Bờ biển Ishinomaki ở tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản, nơi cảnh báo sóng thần được ban bố ngày 16.1 sau vụ núi lửa phun trào ở Tonga. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore vừa tổ chức cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét và trang trí, trưng bày thành phẩm với chủ đề “Tết Việt” của bà con kiều bào Việt Nam. Đây là một trong chuỗi hoạt động “Mừng Xuân Nhâm Dần” do Đại sứ quán Việt Nam, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore phối hợp tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hoa Việt mỗi khi Tết đến, Xuân về, giúp gia tăng sự gắn kết, đoàn kết trong cộng đồng người Việt. Trong ảnh: Cuộc thi gói bánh chưng thu hút sự tham gia nhiệt tình của cả người Việt và một số bạn bè người nước ngoài tại Singapore. Ảnh: Lê Dương - TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.1