Sự kiện nổi bật ngày 15.5

15/05/2022 20:19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại khách sạn Omni Parker House, TP Boston, thủ phủ bang Massachusetts.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C, chiều 14.5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại khách sạn Omni Parker House, TP Boston, thủ phủ bang Massachusetts. Cũng trong chiều 14.5, sau khi phát biểu tại Đại học Harvard, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự cuộc tọa đàm chính sách với các giáo sư của trường về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry. Cũng trong khôn dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ; gắn biển trụ sở mới Đại Sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khách sạn Omni Parker House - nơi Bác Hồ từng làm việc từ năm 1911 - 1913. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Ngày 15.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại thủ đô Vientiane có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào… Về phía Lào có: Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Sanya Praseuth, Phó Tổng thư ký Quốc hội Bounthan Bounvilay… Trong ảnh: Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 15.5, tại TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương và TP Cần Thơ đến thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ; Hoà thượng Đào Như, Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Hoà thượng Đào Như, Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN.


Ngày 15.5, tại khu vực biên giới huyện Lộc Ninh (Bình Phước, Việt Nam) và huyện Snuol, tỉnh Kratie (Campuchia), Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức “Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ nhất” với sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichay Sena Tea banh. Trong ảnh: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichay Sena Tea banh thực hiện nghi thức chào cột mốc 69 biên giới Việt Nam – Campuchia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN.


Chiều 14.5, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, nếu quá trình điều tra phát hiện thêm các tội danh, cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám xét nhà của ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN.


Ngày 15.5, tại bãi biển Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vận động viên Phạm Tiến Sản đã xuất sắc mang về Huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở bộ môn Duathalon (2 môn phối hợp chạy, đạp xe) tại SEA Games 31. Từ 6 giờ sáng 15.5,  có 13 vận động viên nam đến từ 7 quốc gia bước vào phần thi chạy trong nội dung hai môn phối hợp. Hai vận động viên Ferbriade Rudi và Johan Jauhari của Indonesia giành Huy chương bạc và Huy chương đồng với thành tích lần lượt là 1 giờ 56 phút 12 giây và 1 giờ 57 phút 36 giây. Bộ môn Duathalon tại SEA Games 31 có tổng cộng 2 bộ huy chương, gồm cá nhân nam và nữ. Các vận động viên sẽ thực hiện phần thi với các quãng đường: Chạy 10 km, đạp xe 40 km và chạy 5km. Trong ảnh:Vận động viên Phạm Tiến Sản của Việt Nam giành Huy chương vàng bộ môn Duathalon (2 môn phối hợp chạy, đạp xe). Ảnh: Công Đạt – TTXVN.

TRONG TỈNH

 Sáng 15.5, huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Huân chương Lao động hạng ba. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Tứ Kỳ cần phải trở thành vùng sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, chất lượng và hiệu quả trong định hướng phát triển vùng của tỉnh. Cần tiếp tục phát huy lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp của huyện; hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng cao, sản xuất hữu cơ... Đồng chí đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội để doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng NTM; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch ở các xã, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng...; xây dựng huyện Tứ Kỳ thực sự trở thành một miền quê đáng sống. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Thành Chung.

QUỐC TẾ


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 15 ca tử vong và 296.180 người có triệu chứng sốt trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại đây. KCNA nêu rõ với các trường hợp mới được ghi nhận trong thời gian từ tối 13.5 đến tối 14.5, tổng số ca tử vong hiện là 42 ca và tổng số người có biểu hiện sốt kể từ cuối tháng 4 lên hơn 820.620 người. Trong số này, hơn 496.030 người đã bình phục và 324.550 người đang được điều trị. Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 12.5 để phòng dịch sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ chính trị và xác nhận dịch COVID-19 lây lan đang gây ra "xáo trộn lớn kể từ khi thành lập đất nước”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì cuộc họp bàn các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 15.5, các điểm bỏ phiếu tại 15 khu vực bầu cử trên khắp Liban đã chính thức mở cửa để đón cử tri đi bầu thành viên quốc hội, gồm 128 ghế trong tổng số 718 ứng cử viên tham gia tranh cử. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ở Liban sau khi nước này phải liên tiếp hứng chịu các biến động chính trị - xã hội, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Trong ảnh: Thủ tướng Liban Najib Mikati (phải) bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tripoli, Liban. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 14.5, Lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia (MNJTF) cho biết các binh sĩ của lực lượng này đã tiêu diệt ít nhất 300 tay súng của nhóm phiến quân Boko Haram ở các khu vực ven Hồ Chad. MNJTF là sứ mệnh quân sự chung có sự tham gia của Cameroon, Cộng hòa Chad, Niger, Nigeria và Benin. nhằm chống lại các tay súng Boko Haram và các phần tử của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở nhánh Tây Phi (ISWAP), những nhóm vũ trang đang đe dọa sự ổn định của khu vực Hồ Chad. Trong ảnh: Binh sĩ Nigeria kiểm tra số vũ khí thu giữ của phiến quân Boko Haram tại Goniri, bang Yobe, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 14.5, các Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã chỉ trích quyết định của Ấn Độ về việc cấm xuất khẩu lúa mỳ sau khi nước này phải hứng chịu một đợt nắng nóng nghiêm trọng.Trong một phát biểu, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Ozdemir nói: "Nếu mọi người bắt đầu áp đặt các hạn chế xuất khẩu hoặc đóng cửa thị trường, điều đó sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực". Trong ảnh: Lúa mỳ tại một chợ bán buôn ngũ cốc ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.5