Sự kiện nổi bật ngày 14.6

14/06/2022 20:48

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 14.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 14.6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, 454/474 đại biểu Quốc hội (91,16%) biểu quyết tán thành thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động. Dự án Luật đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 2. Tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp tục thảo luận, cho ý kiến và làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, từ đó làm nổi bật sự thuyết phục cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này. Cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Sỹ Hoàn phát biểu chiều 14.6. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 14.6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm tiêm vaccine nhắc lại phòng COVID-19 đồng loạt tại nhiều điểm trên địa bàn dân cư, trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ngay trong buổi sáng, hơn 5.000 công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh và người dân thành phố hưởng ứng tiêm vaccine nhắc lại phòng COVID-19. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Juki Việt Nam (khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh) tiêm vaccine nhắc lại phòng COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ngày 14.6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang ghi nhận gần 4.457 ca sốt xuất huyết, tăng 387% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có hơn 200 ca nặng. Số ca bệnh sốt xuất huyết ở 10/11 huyện, thị xã, thành phố tăng vượt trên 100% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó có 5/11 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc tăng trên 500% so với cùng kỳ, gồm: thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, Phú Tân, huyện An Phú, huyện Tịnh Biên và huyện Thoại Sơn. Hiện toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết. Trong ảnh: Trẻ em mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Mưa lớn từ đêm 13 đến sáng 14.6 đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp; gây sạt lở đã khiến nhiều điểm giao thông bị ách tắc và nước lũ tại các sông suối Lào Cai lên nhanh. Cụ thể, 23 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở, ngập úng tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai (trong đó, có 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn tại huyện Bảo Thắng). Trong ảnh: Sạt lở sau trận mưa trên địa bàn xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN


Ngày 14.6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng Phòng, chống ma túy, Công an tỉnh vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 14 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Giàng A Thò (sinh năm 1986, trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Giàng A Thò khai nhận 14 bánh trên là heroin đối tượng mua của một người Lào tại khu vực biên giới, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Thò cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN


Khoảng 23 giờ 50 ngày 13.6, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An khi đến nút giao giữa quốc lộ 1A thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình tông vào xe máy (chưa xác định được biển số xe) khiến người điểu khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, xe khách bị lật nghiêng, nhiều người trên xe bị thương nặng. Hiện Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 14.6, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã đồng chủ trì Diễn đàn kết nối doanh nghiệp, doanh nhân Việt tại Lào và Thái Lan. Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) và Hội doanh nghiệp Việt – Thái toàn Thái tổ chức với sự tham dự của hơn 100 doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp của bà con kiều bào và doanh nghiệp Việt đầu tư tại Lào. Trong ảnh: Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào Dương Đình Bảng và Chủ tịch Hội doanh nhân Việt – Thái toàn Thái Hồ Văn Lâm trao Biên bản hợp tác giữa hai Hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 13.6, Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống lại Anh, sau khi Chính phủ nước này cùng ngày công bố dự luật, trong đó đề xuất đơn phương xem xét lại toàn bộ thỏa thuận thương mại hậu Brexit mà London đã ký về Bắc Ireland. Trả lời phỏng vấn tại Brussels (Bỉ), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic bày tỏ lo ngại việc Chính phủ Anh xem xét lại quy định thương mại hậu Brexit. Theo ông, hành động đơn phương này đã gây tổn hại tới lòng tin chung và EC sẽ đánh giá dự luật của Anh. Ông Sefcovic nhấn mạnh EU sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hậu Brexit, cũng như quy chế thương mại đặc biệt tại Bắc Ireland, bởi điều đó sẽ chỉ gây ra rủi ro pháp lý đối với người dân và doanh nghiệp tại vùng lãnh thổ này. Trong ảnh (tư liệu): Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Anh Liz Truss về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin tại Washington ngày 13.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép cho đến khi Triều Tiên thay đổi hướng đi". Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định đối thoại vẫn là một lựa chọn và "Washington sẽ tiếp tục tiếp cận Bình Nhưỡng bằng đường lối ngoại giao". Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo ở Washington. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 14.6 đưa tin hơn 130 người đã phải nhập viện vì khó thở sau vụ rò rỉ khí nitơ tại nhà máy sản xuất natri cacbonat ở TP Firuzabad, tỉnh Fars, miền Nam Iran. Hãng thông tấn IRNA cho biết cơ quan chức năng đã triển khai cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân gây rò rỉ khí. Giới chức tỉnh Fars cho biết hầu hết những người phải nhập viện gặp vấn đề về hô hấp, song rất may không trường hợp nào tử vong. Trong ảnh: Khói bốc lên tại hiện trường vụ rò rỉ khí nitơ tại nhà máy sản xuất natri cacbonat ở TP Firuzabad, tỉnh Fars, Iran ngày 14.6. Ảnh: Trend News Agency/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.6