Hải Dương đổ ải sớm hơn 6 ngày

01/01/2022 09:18

Để phù hợp với lịch gieo cấy và thời gian xả nước, toàn tỉnh Hải Dương sẽ đổ ải sớm hơn 6 ngày so với năm trước.


Toàn tỉnh sẽ đổ ải sớm hơn 6 ngày trong vụ đông xuân 2021-2022 (ảnh minh họa)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian đổ ải vụ đông xuân này bắt đầu từ ngày 4.1-25.2, sớm hơn 6 ngày so với năm trước. Trong đó, đổ ải đại trà từ ngày 15-20.1. Đổ ải sớm hơn để phù hợp với lịch gieo cấy và thời gian xả nước của các hồ thủy điện.

Vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 55.000 ha lúa. Trà xuân sớm chiếm 7,5%, dự kiến gieo cấy từ ngày 4.2. Trà xuân muộn gieo mạ non trên nền đất cứng từ ngày 1.2 và cấy từ ngày 10.2. Gieo thẳng cũng bắt đầu từ ngày 10.2. Để phục vụ gieo cấy, các hồ thủy điện sẽ xả nước theo 3 đợt với tổng cộng 16 ngày. Đợt 1 từ 0 giờ ngày 4 đến 24 giờ ngày 6.1, đợt 2 từ 0 giờ ngày 15 đến 24 giờ ngày 22.1, đợt 3 từ 0 giờ ngày 13 đến 24 giờ ngày 17.2.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ lịch đổ ải chung để xác định thời gian lấy nước phù hợp với điều kiện thực tế. Duy tu, bảo dưỡng máy móc, kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi để bảo đảm việc đổ ải diễn ra thuận lợi, an toàn. Đối với những diện tích có khả năng không đủ nước cấy lúa có thể nghiên cứu, chuyển đổi sang cây trồng phù hợp.

PV

(0) Bình luận
Hải Dương đổ ải sớm hơn 6 ngày