Khám phá Vườn thực vật Oedo-Botania ở đảo Goeje

18/08/2022 17:07

Oedo-Botania được biết đến như một thiên đường cây xanh có diện tích 132km2 với hơn 3.000 loài thực vật, trong đó có 50 loài xương rồng, dứa Mỹ cùng hàng trăm loài hoa quý hiếm.

 Vườn thực vật Oedo-Botania luôn là điểm đến ưa thích của người dân Xứ sở Kim Chi. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Vườn thực vật Oedo-Botania luôn là điểm đến ưa thích của người dân xứ sở kim chi

 Oedo-Botania được biết đến như một thiên đường cây xanh có diện tích lên tới 132km2 với hơn 3.000 loài thực vật, trong đó có 50 loài xương rồng, dứa Mỹ cùng hàng trăm loài hoa quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Trong ảnh: Vườn địa đàng với 12 bức tượng thần vệ nữ trong khuôn viên Oedo-Botania là một điểm check-in lý tưởng của khách thăm quan. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Vườn địa đàng với 12 bức tượng thần vệ nữ trong khuôn viên Oedo-Botania là một điểm check-in lý tưởng của khách thăm quan

 Cách đảo Geoje khoảng 4km với 20 phút đi tàu từ cảng Gujora, Oedo-Botania nằm trong Vườn quốc gia Hàng hải Hallyeo (Hàn Quốc) có tầm nhìn tuyệt đẹp ra vùng biển có nước xanh như pha lê. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Cách đảo Geoje khoảng 4km với 20 phút đi tàu từ cảng Gujora, Oedo-Botania nằm trong Vườn quốc gia Hàng hải Hallyeo (Hàn Quốc) có tầm nhìn tuyệt đẹp ra vùng biển có nước xanh như pha lê

 Khách thăm quan Vườn thực vật Oedo-Botania phải mất 20 phút đi tàu thủy từ cảng Gujora. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Khách thăm quan Vườn thực vật Oedo-Botania phải mất 20 phút đi tàu thủy từ cảng Gujora

 Khách thăm quan Oedo-Botania như được sống chậm lại giữa thiên nhiên cùng những công trình điêu khắc bằng đá hoa cương, bước chậm rãi dọc con đường mòn dài 1,3km để hít thở không khí trong lành và khám phá nhiều loài thực vật được phân loại theo chủ đề. Trong ảnh: Khách thăm quan Oedo-Botania có cơ hội dừng chân nghỉ ngơi dưới những tán cây được cắt tỉa rất đẹp. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Khách thăm quan Oedo-Botania như được sống chậm lại giữa thiên nhiên cùng những công trình điêu khắc bằng đá hoa cương, bước chậm rãi dọc con đường mòn dài 1,3km để hít thở không khí trong lành và khám phá nhiều loài thực vật được phân loại theo chủ đề. Trong ảnh: Khách thăm quan Oedo-Botania có cơ hội dừng chân nghỉ ngơi dưới những tán cây được cắt tỉa rất đẹp

 Ngọn hải đăng đầy màu sắc, một điểm nhấn khác bên cạnh của Vườn thực vật Oedo-Botania. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Ngọn hải đăng đầy màu sắc, một điểm nhấn khác bên cạnh Vườn thực vật Oedo-Botania

 Biệt thự trắng xuất hiện trong phim “Bản tình ca mùa Đông” với cảnh hội ngộ đầy hạnh phúc của hai diễn viên Bae Yong Joon và Choi Ji Woo. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Biệt thự trắng xuất hiện trong phim “Bản tình ca mùa đông” với cảnh hội ngộ đầy hạnh phúc của hai diễn viên Bae Yong Joon và Choi Ji Woo

 Lối mòn mang tên

Lối mòn mang tên "Nấc thang lên thiên đường" có phong cách như khu vườn Venus của phương Tây với hai hàng cây Retinispora được cắt tỉa tỉ mỉ

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khám phá Vườn thực vật Oedo-Botania ở đảo Goeje