Trước "giờ G" thi tốt nghiệp: Những lưu ý "sống còn"

18/07/2020 21:14

Ngày 18.7, chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp đến với học sinh Bình Định. Tại đây, các chuyên gia chỉ ra những lưu ý "sống còn" cho thí sinh khi ngày thi đang đến gần.


TS Lê Xuân Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn trong chương trình. Ảnh: TRỌNG NHÂN

ThS Hoàng Thúy Nga, chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý đến ngày 1.8 khi nhận giấy báo dự thi, việc đầu tiên cần làm là xem thật kỹ các thông tin trên giấy chính xác hay chưa. 

Các em có thể liên hệ trường điều chỉnh thông tin nếu sai sót. Chiều 8.8 đến hội đồng thi sinh hoạt và làm thủ tục, thí sinh vẫn có thể báo cáo chỉnh sửa các chi tiết trong giấy báo.

Bà Nga lưu ý thêm khi vào phòng thi, thí sinh thường rất căng thẳng. Tuy nhiên, không nên vội làm bài ngay. 

Nên dành 5 phút kiểm tra toàn bộ thông tin trên đề thi xem đã đủ số trang, thông tin có bị nhòe, bị mất hay không. "Quá 5 phút mới thay đổi các mã đề thi sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm bài của các em", bà Nga nhấn mạnh.

Với các bài thi khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, tất cả bài thi thành phần phải giống nhau. Thí sinh mỗi khi nhận một đề thi thành phần cần kiểm tra thật kỹ xem có giống mã đề trước đó hay không. Nếu không khớp phải báo ngay với cán bộ coi thi.

Dự kiến ngày 27.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và sẽ công bố phổ điểm. Dựa vào đó, thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng. 


Thí sinh đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Với phương thức trực tuyến, thí sinh dùng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký xét tuyển.

Với phương thức điều chỉnh bằng phiếu, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm.

Về tình hình đăng ký xét tuyển, bà Nga thông tin đa số thí sinh lựa chọn các khối ngành xã hội, quốc phòng an ninh, trái lại, những khối ngành tự nhiên và sư phạm khá ít. Đây cũng là cơ sở để học sinh cân nhắc thêm cho giai đoạn thay đổi sắp tới.

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký 5 nguyện vọng trở lên gần 90%. Tuy nhiên, thí sinh thường trúng tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 3.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trước "giờ G" thi tốt nghiệp: Những lưu ý "sống còn"