Một giáo viên Hải Dương giành giải nhất Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V

15/08/2021 18:10

Đó là chị Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Trường Tiểu học An Thượng (TP Hải Dương) với tiết mục “Nhà em ở lưng đồi", một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh.


Chị Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Trường Tiểu học An Thượng (TP Hải Dương) đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc với tiết mục “Nhà em ở lưng đồi”

Ngoài ra, Hải Dương còn có chị Lương Thị Nụ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Hòa (Gia Lộc) giành giải nhì liên hoan với tiết mục “Đất nước lời ru”, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành Nho.

Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc do Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức 5 năm một lần. Liên hoan năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên mỗi đơn vị chọn 2 giáo viên tiêu biểu ghi hình thể hiện ca khúc thành clip và gửi về Ban tổ chức từ ngày 15.4-25.5. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh nghề dạy học và ca ngợi giáo viên...

Ngày 11.8, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã công bố các tiết mục đoạt giải, gồm 11 giải nhất, 21 giải nhì, 29 giải ba và 3 giải được bình chọn nhiều nhất trên fanpage Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một giáo viên Hải Dương giành giải nhất Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V