Nồng nàn hương hoa sữa ở TP Hải Dương

01/11/2022 11:17

Những ngày cuối thu, dọc các tuyến đường, tuyến phố Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Đức Minh... không khó để bắt gặp hình ảnh hoa sữa bung nở trắng xóa, hương thơm nồng nàn.


Hoa sữa là loài hoa đặc trưng của mùa thu, thường nở từ tháng 9 đến tháng 11. Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, những chùm hoa sữa trắng li ti bung toả làm lòng người bâng khuâng nhiều xúc cảm. Một cơn gió lạnh thoảng qua, hương hoa ngào ngạt khắp đất trời 


Cây hoa sữa sinh trưởng nhanh, thân cây cao từ 10 - 20 m. Tên hoa sữa xuất phát từ loại cây này có nhựa màu trắng giống như sữa


Tháng 10 là thời điểm hoa nở rộ nhất. Có những cây hoa nở trắng cả một góc trời. Càng về đêm, hương hoa càng nồng nàn


TP Hải Dương hiện có khoảng 1.400 cây hoa sữa ở 170 tuyến đường phố. Một số tuyến đường phố tập trung nhiều cây như Bạch Đằng, Nguyễn Lương Bằng, Đức Minh, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo, Hoàng Ngân, Thái Hòa


Ngày trước, hoa sữa được trồng nhiều trong phố. Tuy nhiên, ở khu vực đông dân cư, nhiều người không thích mùi hương nồng nên đã đề nghị Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương chặt bỏ hoặc di chuyển ra xa khu dân cư. Phố Thái Hoà là một trong những con phố được đưa nhiều cây hoa sữa về trồng do vị trí xa khu dân cư, có nhiều nhà máy


Khoảng 5 năm trở lại đây, thành phố không có chủ trương trồng thêm hoa sữa, do ở trong khu dân cư, mùi hương nồng và rễ cây phát triển mạnh phá hỏng vỉa hè


Các tiểu thương chợ tạm Phú Yên tấp nập buôn bán dưới hàng hoa sữa đang bung nở trắng xoá ven đường Tôn Đức Thắng


Hương hoa sữa thoang thoảng khiến mùa thu thêm bâng khuâng

Tuy nhiên, nếu trồng cây hoa sữa mật độ quá dày, mùi hương đậm đặc có thể gây khó chịu. Một chút hương hoa sữa nồng nàn khiến cho mùa thu thêm bâng khuâng, dịu ngọt.

LINH LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nồng nàn hương hoa sữa ở TP Hải Dương