Tái diễn tình trạng rạp chiếm lòng đường

23/02/2023 08:42

Mùa xuân - mùa cưới, tình trạng dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường lại tái diễn.

Rạp đám cưới chiếm gần hết lòng đường trên phố Vũ Hựu và phố Bình Lộc

Ngày 20.2, trên phố Vũ Hựu (phường Thanh Bình), một rạp đám cưới lấn chiếm gần hết lòng đường. Nhiều xe ô tô phải dừng lại chờ khá lâu mới có thể đi qua vì ùn tắc. Sau đó 1 ngày, tại phố Bình Lộc (phường Tân Bình, cùng TP Hải Dương), một rạp đám cưới cũng được dựng dưới lòng đường, chỉ xe máy, xe đạp đi được, còn xe ô tô không thể lưu thông.

Tình trạng dựng rạp đám cưới, đám ma, liên hoan... lấn chiếm lòng đường vẫn diễn ra ở nhiều nơi. 

Theo điều 25 a và b của Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ban hành năm 2013 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì người dân chỉ có thể xin dùng tạm hè phố để tổ chức đám cưới, trông giữ xe đám cưới trong thời gian không quá 48 giờ và phải có nghĩa vụ báo cho UBND cấp xã trước khi sử dụng.

BẢO BẢO(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tái diễn tình trạng rạp chiếm lòng đường