Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để bán hàng

18/04/2022 07:30

Hành lang an toàn đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn từ bùng binh xã Liên Hồng (TP Hải Dương) đi thị trấn Gia Lộc thường xuyên bị người dân lấn chiếm.


Người dân lấn chiếm hành lang an toàn đại lộ Võ Nguyên Giáp để bán hàng. Ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 12.4

Một số người đã phát quang cây cỏ, buộc gậy lên các cây xanh và chăng bạt để làm chỗ bán hàng. Nhiều người vào trong quán uống nước đã đỗ xe dưới lòng đường. Trên hành lang an toàn giao thông còn có 1 đoạn dài khoảng 50 m, người dân lấn chiếm để chậu trồng cây cảnh.


Người dân lấn chiếm hành lang an toàn đại lộ Võ Nguyên Giáp để chậu trồng cây cảnh

Đại lộ Võ Nguyên Giáp là tuyến đường quan trọng nối TP Hải Dương với huyện Gia Lộc. Hằng ngày, lượng phương tiện qua khu vực này khá đông. Tuyến đường cũng được trồng nhiều cây xanh nhằm tạo bóng mát và tạo mỹ quan.

HẠNH HOA(Gia Lộc)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để bán hàng