Hà Tĩnh: Nhận án tử hình vì vận chuyển 180.000 viên hồng phiến

25/09/2021 06:38

Đối tượng Trần Văn Thịnh nhận án phạt tử hình do vận chuyển lô ma túy tiền tỷ từ biên giới huyện Hương Sơn về huyện Vũ Quang.

Ngày 24.9, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Trần Văn Thịnh (sinh năm 1994, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thịnh gây nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Nhận án tử hình vì vận chuyển 180.000 viên hồng phiến - 1
Trần Văn Thịnh và số lượng ma túy khủng tại thời điểm bị bắt

Trước đó, khoảng 20h ngày 13.3, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành mật phục ở xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang), bắt quả tang Thịnh lái xe máy chở bao tải đựng 180.000 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp), 1 kg ma túy đá, 2 bánh heroin được bọc bằng nhiều bao nylon.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai rằng, được một người đàn ông ở Lào thuê lái xe máy lên khu vực biên giới ở huyện Hương Sơn nhận hàng, bỏ vào bao tải vận chuyển giao cho đối tác trên địa bàn Hà Tĩnh để lấy tiền công.

Theo VTC

(0) Bình luận
Hà Tĩnh: Nhận án tử hình vì vận chuyển 180.000 viên hồng phiến