Sự kiện nổi bật ngày 22.9

22/09/2021 21:15

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến quan trọng với ông Abdulla Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng, và ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên hợp quốc là sự kiện nổi bật ngày 22.9.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 từ ngày 20 - 25.9, tại TP New York, ngày 21.9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến quan trọng với ông Abdulla Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng, và ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ chương trình hoạt động tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật các bạn bè Hoa Kỳ, do bà Merle Ratner, Điều phối viên của tổ chức Vận động Cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn và tiếp các bạn bè cánh tả Hoa Kỳ. Bên lề Phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có một số cuộc gặp với Lãnh đạo cấp cao các nước, Chủ tịch Ngân hàng thế giới và lãnh đạo một số Tập đoàn. Chiều 21.9, tại TP New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ trao thỏa thuận thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hoa Kỳ…Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi Sổ lưu niệm tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.


Ngày 22.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) năm học 2021-2022. Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội là khâu trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước, của dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng đến thắng lợi cuối cùng. Thủ tướng nhấn mạnh: Học viên Quốc phòng cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tại Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Chiều 22.9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 3 xem xét, quyết định việc thành lập TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và xem xét, quyết phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021. Sáng 22.9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp chiều 22.9. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 22.9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức buổi lễ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt ‘‘Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19’’ và tiếp tục đợt vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng dịch COVID-19’’. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu tại buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận số tiền ủng hộ phòng, chống COVID-19 của các đơn vị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN.


Chiều 22.9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tổ chức buổi ''Trao đổi kinh nghiệm về Giới, Hòa Bình và An Ninh giữa Việt Nam và Australia với sự tham gia của đại diện Viện Chiến lược Quốc phòng; Chương trình Nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPE - 21); Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam; Học viện Ngoại giao; Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; Bệnh viện dã chiến 2.4... Trong ảnh: Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì buổi trao đổi. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.


Khoảng 10 giờ 30 ngày 22.9, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty sản xuất mút xốp nằm trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động 23 xe chuyên dụng, phương tiện và 117 chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khoảng 3000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi. Trong ảnh: Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN.


Ngày 22.9, Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ triệt phá thành công chuyên án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao quy mô lớn dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 157 tỷ đồng, bắt giữ 16 đối tượng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, khởi tố 12 bị can, xử phạt hành chính 4 đối tượng. Trong ảnh: Tang vật thu giữ. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 22.9 (16.8 âm lịch), tại đền thờ Nguyễn Trãi trong khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh), UBND tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Chí Linh và nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; dâng hương tại đền thờ Tư đồ Trần Nguyên Đán; thăm nền nhà cũ, nơi Nguyễn Trãi từng sinh sống. Trước tình hình dịch Covid-19, các nghi lễ được tổ chức ở quy mô nhỏ nhưng trang trọng, đúng nghi thức truyền thống. Lúc 22 giờ cùng ngày, tại nội tự đền Kiếp Bạc diễn ra nghi lễ khai ấn đền Kiếp Bạc. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Nhà Trắng ngày 21.9.2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hai nước đang thảo luận về Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Anh, song không đưa ra bất cứ cam kết nào về vấn đề này. Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Johnson, trả lời câu hỏi liên quan thỏa thuận FTA mà London đang thúc đẩy mạnh mẽ, Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ phải làm việc về vấn đề đó" và rằng thỏa thuận này "đang tiếp tục được thảo luận". Về phần mình, Thủ tướng Anh ca ngợi "tiến bộ lớn" gần đây trong mối quan hệ giữa London và Washington. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tân Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi ngày 21.9 có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc, trong đó nhà lãnh đạo Iran đã lên tiếng phản đối các chính sách của Mỹ. Theo ông Raisi, các biện pháp trừng phạt của Mỹ là phương thức chiến tranh mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran khẳng định quốc gia Hồi giáo này sẽ cởi mở trong các cuộc đàm phán với các cường quốc trên thế giới. Ông Raisi một lần nữa nhấn mạnh rằng, bất kỳ sự hợp tác nào dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ đều mang lại kết quả tích cực. Trong ảnh: Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trực tuyến tại khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.


Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 21.9 kêu gọi Nga cung cấp thêm khí đốt tự nhiên cho châu Âu, trong bối cảnh giá năng lượng trên lục địa này tăng cao kỷ lục và một số quốc gia có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện khi mùa Đông bắt đầu. IEA, tổ chức có trụ sở tại Paris, cho rằng Nga có thể làm nhiều hơn nữa để tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu và đảm bảo lượng dự trữ để chuẩn bị cho mùa Đông tới, giúp giảm nhẹ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Tổ chức này nhấn mạnh đây là cơ hội để Nga thể hiện vai trò là nhà cung cấp đáng tin cậy của thị trường châu Âu. Trong ảnh: Toàn cảnh cơ sở lọc dầu Antipensky của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.9