Sự kiện nổi bật ngày 14.9

14/09/2021 22:24

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ, đại diện một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 14.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ, đại diện một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về tình hình hoạt động và những định hướng lớn, trọng tâm phát triển TTXVN trong thời kỳ mới; trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc TTXVN. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ, đại diện một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước hoạt động toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm và quyết liệt hơn, bám sát quy định của pháp luật. “Đồng thời, cần công khai, minh bạch hoạt động - vũ khí quan trọng của kiểm toán để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; thông qua đó, người dân và xã hội giám sát trở lại hoạt động kiểm toán”.Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp cho kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN


Sáng 14.9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Pháp và Chính phủ Italy tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, trong đó Pháp ủng hộ 672.000 liều và Italy ủng hộ 812.060 liều. Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Về phía bạn có sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery; Đại biện Đại sứ quán Italy tại Việt Nam Paolo Epifani; Quyền Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc; Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tiến sỹ Kidong Park và Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Lesley Miller. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca của Pháp và Italy ủng hộ thông qua Cơ chế COVAX. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Chiều 14.9, tàu Synergy Busan có tải trọng trên 50.000 tấn chở theo trên 2.000 vỏ container hãng Maersk Line đã cập cảng container quốc tế Cái Lân (CICT Cái Lân), tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong 2 chuyến tàu khai thác thử nghiệm của hãng tàu Maersk Line trong tháng 9.2021 đến CICT Cái Lân, nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, hướng đến việc mở chuyến tàu container chuyên tuyến quốc tế qua cảng Cái Lân trong thời gian tới. Trong ảnh: Tàu SYNERGY BUSAN, quốc tịch Marshall Islands có tải trọng trên 50.000 tấn chở theo trên 2.000 vỏ container hãng MAERSK LINE đã cập cảng Cảng container quốc tế Cái Lân, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN


Công an tỉnh Bình Định vừa cùng lúc bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người trong 2 chuyên án khác nhau khi những tên này đang lẩn trốn tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên). Theo hồ sơ chuyên án, 2 đối tượng này là Đinh Quốc Tuấn (biệt danh “Tuấn ký”, sinh năm 1994, trú tổ 17, khu vực 3, phường Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn) và Nguyễn Hoàng Nhật (biệt danh Út cò, sinh năm 1993, trú tổ 14, khu vực 3, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn). Trong ảnh: 2 đối tượng Đinh Quốc Tuấn (phải) và Nguyễn Hoàng Nhật sau khi bị bắt. Ảnh: TTXVN


Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14.9, tàu Lisa Auerbach (quốc tịch Liberia), trọng tải 12.685 DWT, chở hàng đang hành trình đến TP Hồ Chí Minh đâm va với tàu Mỹ An 1, trọng tải hơn 10.320 tấn, chở hơn 9.900 tấn clinker đang neo tại vị trí neo I8, thuộc khu neo đậu Vũng Tàu. Cú va mạnh khiến tàu Mỹ An 1 bị chìm. Vị trí chìm tại khu neo Vũng Tàu và cách mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía Nam-Tây Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với thuyền trưởng tàu Lisa Auerbach và các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn và cứu được toàn bộ 17 người trên tàu Mỹ An 1 (bao gồm 13 thuyền viên và 4 hành khách) đưa lên tàu Lisa Auerbach an toàn. Trong ảnh: Ứng cứu sự cố tràn dầu tại khu vực tàu Mỹ An 1 chìm. Ảnh: TTXVN


Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14.9, tại số nhà 2/1 đường Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku (Gia Lai), Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành khám kho chứa hàng của ông Nguyễn Xuyến Thắng Thiện phát hiện 110 thùng sản phẩm thực phẩm bánh trung thu với số lượng 6.000 chiếc trên nhãn ghi chữ nước ngoài. Ông Thiện không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Ông Thiện khai nhận, toàn bộ số bánh này đang chuẩn bị đóng gói để chuyển đến các khách hàng đã chốt đơn trên Facebook. Trong ảnh: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra lô hàng bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: TTXVN phát

TRONG TỈNH


Sáng 14.9, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất của huyện Nam Sách giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định huyện Nam Sách có đủ các điều kiện để định hướng phát triển theo 3 trụ cột là công nghiệp, nông nghiệp và đô thị-dịch vụ. Đồng chí yêu cầu huyện cần tiếp tục định hướng phát triển các vùng, phân khu rõ nét hơn. Cùng với hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, Nam Sách cần rà soát, quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa; lập điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, quốc phòng-an ninh, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nam Sách. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 14.9, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 tại khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương). Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty CP Đại An tiếp tục tuyên truyền, vận động, yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện, đăng ký và phối hợp tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động; nỗ lực tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân tại mỗi doanh nghiệp để xây dựng các nhà xưởng, doanh nghiệp và khu công nghiệp an toàn. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác khám sàng lọc tại điểm tiêm chủng phòng Covid-19 ở khu công nghiệp Đại An. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 14.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với TP Hải Dương về việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, TP Hải Dương kiến nghị một số nội dung như: cần thống nhất cách hiểu thế nào là đất trồng cây lâu năm, đất nuôi thuỷ sản hay đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở; quy định về giá đất theo thị trường chia nhiều trường hợp áp dụng khác nhau nên việc áp dụng không thống nhất… Đồng chí Lê Văn Hiệu ghi nhận toàn bộ ý kiến, kiến nghị của UBND TP Hải Dương về việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Đoàn sẽ tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội xem xét tháo gỡ. Trong sáng cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh để lấy ý kiến xây dựng Luật Cảnh sát cơ động. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Hải Dương. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Các nước tài trợ trên thế giới ngày 13.9 cam kết hỗ trợ nhân đạo hơn 1 tỷ USD cho Afghanistan nhằm giúp quốc gia này đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau khi Taliban lên nắm quyền. Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đưa ra thông tin trên trong Hội nghị viện trợ quốc tế cho Afghanistan tại Geneva (Thụy Sĩ). Trong ảnh: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres dự Hội nghị viện trợ quốc tế cho Afghanistan tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 13.9. Ảnh: TTXVN


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13.9 khẳng định việc kết nạp các nước khu vực Tây Balkan làm thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ mang lại lợi ích địa chiến lược cho khối này. Bà Merkel đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ở Belgrade. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Đức đánh giá cao những tiến bộ mà các nước Balkan đạt được, đồng thời khuyến khích thực hiện các bước tiếp theo để các nước này gia nhập EU. Trong ảnh: Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo chung tại Belgrade, Serbia, ngày 13.9. Ảnh: TTXVN


Ngày 14.9, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong đó tập trung vào nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên Takehiro Funakoshi của Nhật Bản, Noh Kyu-duk của Hàn Quốc và Sung Kim của Mỹ diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới hồi cuối tuần qua. Trong ảnh: Đặc phái viên Takehiro Funakoshi (giữa) của Nhật Bản, Noh Kyu-duk (phải) của Hàn Quốc và Sung Kim của Mỹ tại cuộc đàm phán ba bên ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 14.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.9