Sự kiện nổi bật ngày 1.12

01/12/2020 18:43

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020; Tiếp tục đổi mới, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính... là những sự kiện nổi bật ngày 1.12.

TRONG NƯỚC



Chiều 1.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 của lực lượng Công an nhân dân; bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN


Ngày 1.12, tại TP Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh (1.12.1920 - 1.12.2020). Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và tỉnh Thừa Thiên-Huế; các Anh hùng lực lượng vũ trang; các Mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh (làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 1.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID -19 với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm triển khai các biện pháp cần thiết ngăn chặn dịch trong tình hình mới. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, chúng ta đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống, đề cao cảnh giác, chứ không phải “mất bò mới lo làm chuồng”. Hôm qua, đã có ca lây nhiễm đầu tiên ra cộng đồng sau 88 ngày không ghi nhận. Thủ tướng cho biết ông đã gọi điện thoại cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Bộ Y tế để có biện pháp mạnh hơn. “Tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly. Cơ quan nào chịu trách nhiệm”, Thủ tướng nêu rõ. Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đề nghị báo cáo về tình hình vaccine ngừa COVID-19 hiện nay như thế nào, biện pháp hợp tác như thế nào trong vấn đề này. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 1.12, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã thăm làm việc với Quân khu 4. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quân khu 4 gồm có 6 tỉnh Bắc miền Trung, với địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp và có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 75 năm qua, Quân khu 4 đã xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất của quê hương, dân tộc và truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà, động viên 2 gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minhn tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 1.12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS và Tổng kết 30 năm công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam với sự tham dự của 3.000 đại biểu thuộc các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố và quận, huyện trong toàn quốc; đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến dự. Tại Hội nghị, ghi nhận những đóng góp của Cục phòng chống HIV/AIDS có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã trao tặng 1 Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và 6 Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân thuộc Cục có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 1.12, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tâp tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020. Đại hội đã vinh danh 294 đại biểu tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự đại hội cũng như rất nhiều tấm gương học tập tiêu biểu khác. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đây là xu thế phát triển tất yếu không chỉ ở các nước phát triển, mà cả ở các nước đang phát triển như Việt Nam, đặc biệt là trong thời đại ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, hội nhập toàn cầu. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 1.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) và trao giải ba quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020). Tại cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49, em Phan Hoàng Phương Nhi (Lớp 7/2, Trường Trung học cơ sở Duy Tân, TP Huế) đã đoạt giải nhất quốc gia và giải ba quốc tế, trở thành học sinh thứ 15 của Việt Nam đoạt giải quốc tế trong thời gian 32 năm Việt Nam tham gia cuộc thi. Trong ảnh: Thứ trưởng Thông in và Truyền thông Phạm Anh Tuấn trao giải ba quốc tế của UPU cho em Phan Hoàng Phương Nhi. Ảnh: Phan Anh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.12, UBND tỉnh tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng tỉnh đã đạt được trong CCHC giai đoạn 2011-2020. Nhấn mạnh về những thách thức, khó khăn đang đặt ra trong giai đoạn tới, đồng chí Thứ trưởng Nội vụ đề nghị tỉnh cần sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; xây dựng, ban hành Nghị quyết về công tác CCHC; xây dựng Bộ chỉ số đặc thù đánh giá về CCHC; phát huy nguồn lực về con người trong công tác CCHC... Đồng chí lưu ý cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất những định hướng lớn trong CCHC giai đoạn 2021-2030, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020. Ảnh: Trung Thu


Chiều 1.12, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với ông Park Sang Bong, chuyên gia logistic của Tập đoàn Samsung và ông Lee In Hoo, chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Daewoo (Hàn Quốc). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã thông tin khái quát kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến đại diện các tập đoàn. Ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng và hoạt động xúc tiến đầu tư của các tập đoàn tại Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hải Dương định hướng và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; mong muốn các tập đoàn đẩy nhanh tiến độ, sớm hiện thực hóa ý tưởng đầu tư tại Hải Dương...  Ảnh: Hoàng Biên 


Sáng 1.12, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật, Hội Xây dựng tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo “Đề xuất một số giải pháp triển khai xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu tích cực chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển ĐTTM; tập trung đánh giá cơ hội, thách thức và đưa ra những giải pháp đối với việc xây dựng và phát triển ĐTTM tại Hải Dương, giúp Hải Dương sớm hoàn thành mục tiêu là một tỉnh mạnh về công nghệ thông tin, hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử và phát triển ĐTTM. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 30.11 cho rằng Iran sẽ không thu được bất cứ lợi ích nào từ quyết định chấm dứt hoạt động thanh sát đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. Trước việc các nghị sĩ Iran kêu gọi chấm dứt những hoạt động thanh sát sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh, ông Grossi nhấn mạnh rằng điều quan trọng là Iran phải mang lại cho thế giới những bảo đảm cần thiết và đáng tin cậy rằng các chương trình hạt nhân sẽ không chệch hướng sang mục đích quân sự”. Trong ảnh: Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trả lời phỏng vấn báo chí tại Vienna, Áo ngày 30.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.12, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết nước này sẽ phối hợp với Mỹ phát triển các tên lửa hành trình siêu thanh. Trong một tuyên bố, bà Reynolds nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các năng lực tiên tiến để Lực lượng Quốc phòng Australia có nhiều lựa chọn hơn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Australia". Tuy nhiên, bà Reynolds không tiết lộ chi phí phát triển cũng như thời điểm những tên lửa này sẵn sàng đi vào hoạt động. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa không đối không được phóng từ máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Australia trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Canada vừa công bố gói kích thích kinh tế trị giá 100 tỷ CAD (xấp xỉ 77 tỷ USD) trong vòng 3 năm để vực dậy nền kinh tế Bắc Mỹ này sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Trước đó, Canada đã chi hàng trăm tỷ CAD để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng do dịch bệnh. Chi tiết về gói kích thích kinh tế trên sẽ được xây dựng trong những tháng tới. Chính phủ cũng cho biết diễn biến của dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến quy mô cũng như lộ trình triển khai gói hỗ trợ này. Trong ảnh (tư liệu): Người dân xếp hàng chờ mua sắm tại một cửa hàng ở Montreal, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.12