Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

02/12/2020 20:15

Chiều 2.12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2020) và 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Cay- xỏn Phôm- vi- hản (13.12.1920 - 13.12.2020). 


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc trao quà cho các sinh viên Lào đang học tập tại Hải Dương

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương khẳng định 2 nước Việt Nam - Lào có mối quan hệ đặc biệt, bắt nguồn từ sự gần gũi về địa lý, sẻ chia về lịch sử đấu tranh chống kẻ thù chung, sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 2 địa phương Hải Dương - Viêng Chăn đã ký văn bản hợp tác hữu nghị từ năm 1984, hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí cho rằng buổi giao lưu, gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương với nhân dân Lào nói riêng. Đồng chí mong muốn các sinh viên Lào được cử sang học tập tại Hải Dương sẽ trở thành cán bộ cốt cán của tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, là viên gạch nối để tiếp tục kế thừa, phát huy, vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa 2 nước. 


Quang cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Lào, những kết quả nổi bật sau 45 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực...

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương trao 10 suất quà cho các sinh viên Lào đang học tập tại Hải Dương. 

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào