Hải Dương có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

13/08/2021 05:45

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tối 12.8, Hải Dương có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các huyện Nam Sách, Kim Thành và TP Hải Dương.

Tại huyện Nam Sách có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều thuộc diện F1 của F0 T.V.Đ. (thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn). Đó là chị B.T.D. (sinh năm 1970), làm nông nghiệp. 

Ngày 29.7 và 1.8, chị D. tiếp xúc với anh T.V.Đ. Trường hợp thứ hai là chị L.T.X. (sinh năm 1973), làm nghề bán thịt lợn, ở thôn Tông Phố (xã Thanh Quang). Ngày 29.7, chị X. bán thịt lợn cho F0 T.V.Đ. 

Ngày 8.8, sau khi anh Đ. trở thành F0, chị D. và chị X. được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12.8, 2 chị được lấy mẫu xét nghiệm lại và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Chị X. là trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 của xã Thanh Quang trong đợt này.

Tại TP Hải Dương cũng có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly tập trung từ trước là cháu N.T.T.D. (sinh năm 2012) ở phố Bình Lộc, phường Tân Bình. Đây là cháu nội, ở cùng nhà với F0 Đ.T.N.

Ngày 9.8, sau khi bà N. trở thành F0, cháu và gia đình được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 12.8, cháu được lấy mẫu xét nghiệm lại và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là cháu B.M.D. (sinh năm 2005) ở xóm 7, thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên (Kim Thành). Cháu thuộc diện F1 của mẹ. Ngày 5.8, sau khi mẹ trở thành F0, cháu D. cùng bố và em gái được đưa đi cách ly tập trung.

Sau 5 lần lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, lần thứ 6 đã khẳng định cháu dương tính với SARS-CoV-2.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2