Du khách đến Côn Sơn - Kiếp Bạc phải đeo khẩu trang

05/02/2020 17:36

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, nhân dân, du khách về du xuân tại khu di tích phải đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại khu di tích Kiếp Bạc

Chiều 5.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, đánh giá sự chủ động, tích cực của Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong phòng chống dịch bệnh do nCoV. Đồng chí nhấn mạnh đây là dịch bệnh nguy hiểm, vẫn đang lây lan nhanh, diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Quản lý di tích cần tích cực làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. 

Đồng chí yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, nhân dân, du khách về du xuân tại khu di tích phải đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người. Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh trong phạm vi di tích phải thực hiện vệ sinh môi trường hằng ngày, bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và phải đeo khẩu trang khi bán hàng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý mặc dù tỉnh đã dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 (trước đó lễ khai hội dự kiến diễn ra vào ngày 9.2, tức 16 tháng giêng) nhưng nhiều khả năng lượng khách về Côn Sơn trong ngày 8 và 9.2 (tức 15 và 16 tháng giêng) vẫn đông nên Sở Y tế cần cấp ngay thuốc sát trùng để phun khử khuẩn tại khu di tích chậm nhất trong chiều 7.2 (14 tháng giêng).

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã chuẩn bị 1-2 vạn khẩu trang để phát miễn phí cho du khách; bố trí các khu vực rửa tay sát khuẩn; treo biển bảng và phát trên hệ thống loa truyền thanh về những khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do nCoV tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh và Trung đoàn 125 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện các phương án cách ly và điều trị bệnh nhân khi có tình huống xảy ra...

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du khách đến Côn Sơn - Kiếp Bạc phải đeo khẩu trang