Các đồng chí lãnh đạo thăm nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc

23/07/2019 11:43

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện huy động phương tiện, nhân lực tốt nhất để cứu chữa nạn nhân.

>> Ba vụ tai nạn liên tiếp làm ít nhất 7 người chết, 2 người bị thương


Anh Lường Văn May đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trưa 23.7, các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đến thăm, tặng quà nạn nhân Lường Văn May, sinh năm 1984 ở xã Tả Hộc, huyện Mai Sơn (Sơn La) đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Anh May bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Cộng Hòa (Kim Thành), làm 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện huy động phương tiện, nhân lực tốt nhất để cứu chữa nạn nhân. Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Trước đó, UBND huyện Kim Thành đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. UBND xã Cộng Hòa cũng hỗ trợ các nạn nhân bằng số tiền trên.

Anh May là chồng chị Hoàng Thị Em, sinh năm 1985 - người tử vong trong vụ tai nạn này. Vợ chồng anh May từ Sơn La xuống Hải Dương ngày 21.7, làm công nhân tại một doanh nghiệp ở huyện Kim Thành được 1 ngày thì gặp nạn.

Cũng trong sáng 23.7, trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành còn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khác, làm 2 người chết.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Các đồng chí lãnh đạo thăm nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc