18 F1 liên quan đến bệnh nhân về Kẻ Sặt ăn giỗ đều có kết quả âm tính lần 3

27/07/2021 09:20

Các trường hợp này đã được về nhà và tiếp tục cách ly 14 ngày.

Một chốt kiểm dịch tại thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang)

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Bình Giang, 18 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh N.T.P., sinh năm 1960 ở 132 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã có kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Trong số 18 người này có 17 người ở thị trấn Kẻ Sặt và 1 người ở xã Thúc Kháng. Đêm 26.7, các trường hợp F1 trên đã được về nhà, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Trước đó, ngày 11.7, bà P. về quê tại thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) ăn giỗ. Chiều 13.7, bà đi taxi cùng bạn về huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 16.7, bà P. có biểu hiện mệt mỏi, sốt, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, được bệnh viện làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 17.7, xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện Bình Giang còn 5 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Các trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1 và 2.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    18 F1 liên quan đến bệnh nhân về Kẻ Sặt ăn giỗ đều có kết quả âm tính lần 3