Thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

10/11/2021 09:41

Sáng 10.11, Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số này có 7 người ở TP Hải Dương và huyện Thanh Hà, đều là F1 của bệnh nhân P.T.V. (khu 3, phường Cẩm Thượng), được công bố là ca bệnh ngày 9.11.

TP Hải Dương có 2 trường hợp. Đó là ông N.V.Đ. (sinh năm 1951) ở phố Nguyễn Văn Thịnh, khu 8, phường Ngọc Châu. Ông Đ. vào Bệnh viện Phổi tỉnh do có triệu chứng khó thở (tiền sử COPD ngoại trú). Ngày 9.11 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Phổi tỉnh đã lấy mẫu lần 2, kết quả khẳng định ông Đ. dương tính với SARS-CoV2. Ông Đ. đã được tiêm 1 mũi vaccine.

Trường hợp thứ 2 là cháu N.T.H. (sinh năm 2021) ở khu 3, phường Cẩm Thượng, là con gái của F0 P.T.V. Tối 9.11, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS- CoV-2.

5 trường hợp tiếp theo đều ở xã Tân Việt (Thanh Hà), có quan hệ họ hàng với F0 P.T.V. gồm: anh V.T.L. (sinh năm 1985), chị N.T.H. (sinh năm 1990), V.T.D. (sinh năm 2011), V.K.N. (sinh năm 2014) và V.M.N. (sinh năm 2021). Tối 9.11, 5 người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và đều có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 8 là P.G.N. (sinh năm 2013) ở phố Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Đây là F1 của T.H.B.C. (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, được công bố ca bệnh ngày 7.11). Ngày 9.11, N. được lấy mẫu lần 2 và đến sáng 10.11 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 9 là anh V.K.L. (sinh năm 1996) ở thôn Bắc, xã Cổ Dũng (Kim Thành). Ngày 9.11, anh được lấy mẫu gộp theo diện đối tượng nguy cơ cao cho kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm mẫu đơn bằng phương pháp PCR khẳng định anh L. dương tính với SARS-CoV-2. Anh L. đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

PV

Trưng dụng Trường Mầm non Tân Việt làm điểm cách ly tập trung 

Sáng 10.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thanh Hà họp khẩn, chỉ đạo xã Tân Việt khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trưng dụng Trường Mầm non xã Tân Việt làm điểm cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1.


Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà họp khẩn, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại UBND xã Tân Việt 

Các trường hợp F0 đã được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. Các tổ "Covid cộng đồng" kiểm soát chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các trường hợp F2. Trẻ mầm non nghỉ học, học sinh các Trường Tiểu học, THCS Tân Việt tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà phối hợp lấy mẫu gộp khoảng 20 hộ gần nhà có ca dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết ban đầu, có 115 trường hợp F1 liên quan đến các trường hợp F0, trong đó có một số giáo viên mầm non. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Việt tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng truy vết trường hợp F1, F2.
Ông Nguyễn Tuấn Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Tân Việt cho biết: "Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch, xã tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, quyết liệt khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng". 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2