Sáng 8.11, Hải Dương có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

08/11/2021 09:42

Sáng 8.11, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các huyện Kim Thành, Gia Lộc và TP Hải Dương.

Đó là 4 học sinh ở huyện Kim Thành gồm các em: N.H.N., N.K.H. (cùng ở xã Cổ Dũng), N.Đ.K. (xã Kim Liên) và Đ.G.L. (xã Cộng Hoà).

Các trường hợp này đều sinh năm 2004, học cùng lớp ở Trường THPT Kim Thành với bệnh nhân N.T.H. (công bố ca bệnh ngày 5.11) và đã được cách ly tập trung trước đó. 

Ngày 5.11, các em được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7.11, lấy mẫu gộp lần 2, kết quả nghi ngờ dương tính. Chiều 7.11, được lấy mẫu đơn và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, trong lớp học của F0 N.T.H. đã có 11 học sinh dương tính.

Trường hợp thứ 5 là anh N.V.T. (sinh năm 2001) ở xã Toàn Thắng (Gia Lộc), lái xe tải đường dài tuyến Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh. Khoảng 2 tháng nay, anh T. không về nhà. Anh T. là em ruột của anh N.X.T. (công bố ca bệnh ngày 7.11).

Ngày 7.11, anh T. đến Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Anh T. đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Trường hợp thứ 6 là em Q.T.N.A. (sinh năm 2014), ở phố Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) học cùng lớp với N.H.B.C. (được công bố ca bệnh ngày 7.11) tại lớp 2A, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Hằng ngày, N.A. được mẹ đưa đi học và bác N.V.T. đón khi tan học. Khi về, cháu chủ yếu ở nhà. Ngày 29, 31.10 và 6.11, cháu cùng mẹ về nhà bà nội tại xã Thanh Xá (Thanh Hà). 

Liên quan đến N.A., cơ quan chức năng truy vết được 62 người tiếp xúc gần, là người thân, họ hàng, thầy cô giáo và các bạn cùng lớp.

Như vậy đến nay, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) đã có 3 học sinh mắc Covid-19 và 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

PV

(0) Bình luận
Sáng 8.11, Hải Dương có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2