Sáng 5.12, Hải Dương thêm 61 ca dương tính

05/12/2021 09:10

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 18 giờ ngày 4.12 đến 6 giờ ngày 5.12, Hải Dương ghi nhận thêm 61 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ.

Các ca mắc mới tập trung ở huyện Tứ Kỳ với 55 trường hợp, gồm 15 F1 và 40 trường hợp có nguy cơ cao liên quan đến Công ty TNHH GFT Việt Nam (xã Cộng Lạc). Huyện Thanh Hà có 5 trường hợp gồm 4 F1 và 1 người ho sốt cộng đồng. Thị xã Kinh Môn có 1 trường hợp là F1. Đây là buổi sáng ghi nhận số ca mắc cao nhất kể từ ngày 12.10 (thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP) trở lại đây.

Trường hợp ho sốt cộng đồng ở huyện Thanh Hà là chị P.T.C. (sinh năm 1990) ở xóm 8, thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, làm việc tại Công ty CP Công nghệ Fman (TP Hải Dương). 

Chị C. có 2 con là cháu V.Đ.L. và V.Đ.Đ. học lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thanh Sơn. Hai cháu hiện đang là F2 do có bạn cùng lớp là F1 của F0 Đ.T.T. (công bố ca bệnh ngày 28.11).

Hằng ngày chị C. gửi con ở nhà bố mẹ đẻ tại thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế), sau đó đi làm tại công ty. Tại công ty và khi về nhà tiếp xúc với nhiều người. Từ ngày 27.11 đến ngày 1.12, chị C. đã đi mua đồ ăn, về nhà bố mẹ đẻ ăn giỗ, ăn liên hoan chia tay bạn đi xuất khẩu lao động…

Ngày 2.12, chị C. đi làm tại công ty. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, có hiện tượng gai sốt, chị C. được công ty cho nghỉ và về thẳng nhà. Ngày 3.12, chị C. nghỉ ở nhà. Khoảng 14 giờ cùng ngày, đi mua thuốc tại hiệu thuốc nhà anh T. ở thôn Tráng Liệt. Sau đó đến quán tạp hóa H.N. mua sữa cho con. Sáng 4.12, chị C. đến Trạm Y tế xã Thanh Sơn khai báo y tế, được lấy mẫu test nhanh, 2 lần đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chị C. đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đến 15 giờ cùng ngày, kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Chị C. đã tiêm  đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Hiện tại chị C. bị đau đầu.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng 5.12, Hải Dương thêm 61 ca dương tính