Ngày 5.3, số ca mắc Covid-19 giảm

05/03/2022 20:00

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 5.3, Hải Dương có 2.182 ca mắc mới, giảm 135 ca so với ngày 4.3.

Trong số ca mắc mới có 814 F1, 765 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 518 trường hợp ho sốt cộng đồng, 77 trường hợp sàng lọc tại cơ sở y tế, còn lại là nhân viên y tế, người từ tỉnh khác về.

Trong ngày 5.3 có 2.359 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh Covid-19, thêm 4 bệnh nhân tử vong.

Trong số các trường hợp tử vong đáng chú ý có cháu N.H.L., 10 tuổi ở xã Hồng Dụ (Ninh Giang). Theo tìm hiểu của phóng viên, cháu L. có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 2.3, cháu bị nôn, co giật, test nhanh tại nhà cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Gia đình đã chuyển cháu vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cho biết cháu L. nhập viện trong tình trạng sốt cao, hôn mê sâu, co giật, phải đặt nội khí quản. 8 giờ 15 ngày 3.3, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Dương. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết vào thời điểm này não của cháu L. đã chết, đồng tử giãn, mất phản xạ, đến 12 giờ 42 cùng ngày bệnh nhân tử vong.

Một bệnh nhân trẻ tuổi khác tử vong là L.Đ.D., 15 tuổi ở xã Nghĩa An (Ninh Giang). Bệnh nhân có tiền sử bại não, chưa tiêm phòng vaccine. Bệnh nhân được phát hiện dương tính ngày 3.3, được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, đến 22 giờ 30 cùng ngày thì tử vong.

Trong đợt dịch này, toàn tỉnh đã có 78 trường hợp tử vong. Hải Dương hiện có 7.011 trường hợp mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, tại nhà.

PV

(0) Bình luận
Ngày 5.3, số ca mắc Covid-19 giảm